25/04/2019 08:36 GMT+7

Du khách trốn nắng nóng, tour điều chỉnh lịch tham quan

V.HÙNG - T.LỰC - N.LINH - M.VINH
V.HÙNG - T.LỰC - N.LINH - M.VINH

TTO - Vào những thời điểm nắng nóng lên tới 35-36 độ C, du khách hầu như vắng bóng đi dạo ở các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Học... lẫn các đường ven biển, ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Du khách trốn nắng nóng, tour điều chỉnh lịch tham quan - Ảnh 1.

Dịp lễ du khách đến Đà Lạt tăng đột biến, thường gấp 5-6 lần so với những dịp cuối tuần thông thường - Ảnh: M.VINH

Ở các bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, mọi ngày khoảng 9-10h vẫn có du khách tham quan, tắm biển, phơi nắng, nhưng những ngày qua cũng giảm du khách đáng kể. 

Vào thời gian cao điểm nắng nóng, các bóng râm, công viên được người dân lựa chọn trốn nóng. Nhiều người dân ra công viên 29-3 nghỉ ngơi, ngủ trưa, số khác tranh thủ bóng mát cây xanh vỉa hè. Tại bãi biển Đà Nẵng, ghi nhận lượng khách vui chơi buổi trưa cũng rất hạn chế, chỉ có số ít du khách nước ngoài là chịu đựng nổi cái nắng chói chang ngoài trời.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Vitours, cho hay phải điều chỉnh thời gian tham quan các địa điểm thích hợp để tránh tình trạng du khách đi ngoài trời nhiều vào thời điểm từ 9h-16h. 

Các đơn vị lữ hành, khách sạn cũng có bộ phận hướng dẫn viên, nhân viên thường xuyên khuyến cáo du khách trời nắng nóng dễ gây nên những chứng bệnh để phòng tránh và chuẩn bị thuốc men, số điện thoại các cơ sở y tế gần nhất để xử lý các trường hợp du khách mắc bệnh.

Ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho hay do trời nắng nóng, người dân, du khách đi tắm biển sớm từ 5h và tắm muộn sau 17h, nên lực lượng bảo vệ, cứu hộ biển phục vụ sớm hơn và kết thúc trễ hơn.

* Tại Huế, người dân đã tìm ra công viên dọc hai bờ sông Hương nơi có nhiều cây xanh và quán nước giải khát để tranh thủ hóng mát. Có người đem theo giường xếp, võng, chiếu để chợp mắt ngay dưới những tán cây cổ thụ. Thậm chí nhiều người còn bơi xuống sông Hương để tắm mát, giải tỏa cơn nóng.

"Ở trong nhà mặc dù đã bật quạt lẫn máy lạnh gần như hết công suất, tôi vẫn cảm thấy oi bức. Vì thế, gần tuần nay trưa nào cả nhà tôi cũng kéo nhau ra công viên để hóng mát, vừa tiết kiệm điện vừa thấy dễ chịu hơn" - anh Nguyễn Thọ, một người dân sống cạnh bờ sông Hương, nói.

Đà Lạt dịp lễ: sáng nắng chiều mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, thời tiết Đà Lạt trong dịp lễ (ngày 27-4 đến 3-5) nhiệt độ dao động từ 16-280C, có mưa lớn và ngắn trong buổi chiều (từ 13h-17h). Những cơn mưa ngắn sẽ làm cho Đà Lạt có thời tiết mát, ẩm.

Đánh giá của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thời tiết dịp lễ như thế không gây khó khăn cho du khách đến Đà Lạt nghỉ mát mà còn tăng sự hấp dẫn cho Đà Lạt trong bối cảnh cả nước nắng nóng kéo dài.

Tắm biển mà không chống nắng, hấp thu tia UV "ghê" hơn ngoài đường Tắm biển mà không chống nắng, hấp thu tia UV 'ghê' hơn ngoài đường

TTO - Bác sĩ Văn Bảo Ngọc - Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu - cho biết nhiều người tưởng xuống biển là “trốn được nắng nóng”, nhưng nếu không bôi kem chống nắng thì tia UV sẽ gây tác hại hơn nhiều so với đi ngoài đường.

V.HÙNG - T.LỰC - N.LINH - M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên