01/01/2019 16:35 GMT+7

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định

CÔNG TRUNG - NHƯ BÌNH - LÊ NINH - PHƯỚC TUẦN - HOÀNG ĐÔNG - TIẾN LONG
CÔNG TRUNG - NHƯ BÌNH - LÊ NINH - PHƯỚC TUẦN - HOÀNG ĐÔNG - TIẾN LONG

TTO - 16h30 ngày 1-1-2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK168.

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 1.

Nữ du khách được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để kiểm tra sức khỏe - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Theo dự kiến trước đó chỉ có 8 người về nước, tuy nhiên các bác sĩ nhận định sức khỏe của một du khách nữa đã hồi phục tốt hơn nên đã có thể về nhà trên chuyến bay sớm nhất.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM và phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist cũng có mặt trên chuyến bay.

9 du khách về nước đợt đầu tiên:

1. Chị Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977)

2. Anh Trần Tấn Huy Cường (sinh năm 1972)

3. Anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964)

4. Chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966)

5. Trần Thành Trung (sinh năm 2002)

6. Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999)

7. Anh Lê Đức Minh (sinh năm 1961)

8. Chị Nguyễn Thị Anh Thơ (sinh năm 1997)

9. Chị Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1961)

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 3.

Nhóm du khách được đưa ra xe - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Xe cứu thương đón các du khách bị thương ở Ai Cập - Video: T.MAI - C.TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Saigontourist cho biết mong muốn của các du khách lúc này là được trở về nhà. Hiện doanh nghiệp đang cố gắng để đưa những khách còn lại ở Ai Cập về nước nhanh nhất.

Tuy nhiên nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết có thể sẽ có 4 du khách trong đoàn phải nhập viện để tiếp tục điều trị. 

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết chưa có thời gian cụ thể đưa những du khách tử nạn sau vụ đánh bom về Việt Nam. Giới chức Ai Cập cùng chưa đưa ra thông tin nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo ông Vũ, khu vực xảy ra vụ đánh bom là nơi có rất nhiều du khách đến thăm quan. Quá trình kiểm tra lại việc tổ chức tour và phối hợp điều hành cho thấy tuyến đường đoàn khách du lịch đi qua là hướng di chuyển bình thường của người dân và du khách.

Theo đó, mục đích việc đánh bom cũng không phải nhắm vào du khách Việt Nam và vụ việc xảy ra là điều rất đáng tiếc.

Ông Võ Anh Tài trả lời báo chí về chính sách bảo hiểm và phương án tiếp theo - Video: TRẦN MAI

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 6.

Đại diện Saigontourist đón du khách Việt từ Ai Cập trở về - Ảnh: Saigontourist

Trong khi đó, theo ông Võ Anh Tài - phó tổng giám đốc Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn - doanh nghiệp đang làm việc với bảo hiểm để tiến hành bồi thường cho du khách.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết hôm nay có 9 du khách được về nước, 3 du khách còn lại phải phẫu thuật, có người phải phẫu thuật 2 chân và đến 2 lần.

Còn 3 nạn nhân xấu số đang hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa thi thể về Việt Nam thực hiện nghi lễ mai táng.

Ông Vũ cho biết thêm cơ bản du khách đã vượt được sang chấn tâm lý. 

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thông tin về vụ việc - Video: HOÀNG ĐÔNG

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 8.

Xe cứu thương chở du khách ra khỏi sân bay - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 9.

Đoàn xe vào sân bay làm thủ tục đón khách - Ảnh: CÔNG TRUNG

15h45, bảy chiếc xe của Saigontourist đã vào bên trong sân khu 1A VIP của sân bay Tân Sơn Nhất. An ninh được phong tỏa.

Đại diện Saigontourist cho biết đã chuẩn bị đủ phương tiện túc trực tại sân bay, sẵn sàng đón những du khách may mắn thoát nạn trong chuyến du lịch bị đánh bom ở Ai Cập.

Các thành viên sẽ về nhà nếu sức khỏe đảm bảo hoặc tới Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

16h30 ngày 1-1, chuyến bay TK168 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở thân nhân và nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ đánh bom gần kim tự tháp Giza hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết chuyến  bay cất cánh từ Istanbul khoảng 3h (giờ địa phương) ngày 1-1, trong đó có 9 du khách người Việt của đoàn du khách bị nạn, 1 người thân sang đón và 3 thành viên của Saigontourist và Sở Du lịch TP.HCM.

17h25, xe cấp cứu Bệnh viện Đai học Y Dược chở 2 du khách gặp nạn về bệnh viện. Trong đó có 1 du khách nữ phải nằm trên cáng chuyên dụng và 1 du khách phải di chuyển bằng xe lăn.

Ngay sau khi đến bệnh viện, 2 du khách được đưa vào phòng khám tổng quát với đội ngũ y, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn.

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 10.

Đoàn xe của Saigontourist chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

18h25, sau gần 1 tiếng thăm khám tổng quát 2 du khách mới về từ Ai Cập, theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, bệnh nhân mệt mỏi, stress và muốn nghỉ ngơi. 

Sau khi nhận được thông báo từ Saigontouris, bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực giỏi nhất, chuẩn bị các trang thiết bị hiện đại nhất để thăm khám, tuy nhiên dư chấn tai nạn khiến du khách lo lắng. 

Trong giai đoạn đầu, bác sĩ chẩn đoán các vấn đề tổn thương nội tạng đã qua giai đoạn nguy hiểm. 

Du khách chuyển đến bệnh viện là 2 mẹ con bị thương do va chạm và bởi mảnh ghép, áp suất vụ nổ.

Bệnh viện sẽ điều trị hướng vật lý trị liệu phục hồi chức năng và chuyên gia tâm lý nhằm giúp du khách sớm ổn định tâm lý.

PGS. TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết có 4 khách bị thương trong vụ đánh bom tại Ai Cập nhập viện để điều trị.

Bệnh viện tập trung các bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, đồng thời có cả các Khoa Vật lý trị liệu, đơn vị tư vấn tâm lý nhằm giúp người bệnh sớm hồi phục.

T. DƯƠNG

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 12.

Đưa các du khách bị thương từ máy bay vào xe cấp cứu - Ảnh: CTV

Du khách gặp nạn ở Ai Cập đã về TP.HCM, đang dần ổn định - Ảnh 13.

An ninh khu vực đang rất chặt. Cán bộ an ninh giải thích và yêu cầu phóng viên các báo tránh xa khu vực có cổng sắt chắn ngang - Ảnh: TRẦN MAI

Thông tin cập nhật từ bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital - nơi 3 người bị thương đang điều trị, hiện những người bị thương đang phục hồi rất tốt và có khả năng sẽ về Việt Nam vào cuối tuần này.

Công ty đã cử nhân viên ở lại túc trực tại bệnh viện cùng với thân nhân người bị thương.

Sau kết quả làm việc của ông Nguyễn Hữu Y Yên - tổng giám đốc Công ty lữ hành Saigontourist - với các bên, ba người tử vong dự kiến sẽ về nước trong chuyến bay ngày 2-1.

Tiếp đó, công ty sẽ phối hợp cùng gia đình tiến hành các thủ tục tang lễ.

Người thân nạn nhân vụ đánh bom đã xin được visa đi Ai Cập Người thân nạn nhân vụ đánh bom đã xin được visa đi Ai Cập

TTO - Cuối giờ chiều nay, người thân một nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã xin được visa sang Ai Cập. Saigontourist cho biết sẽ hỗ trợ các thân nhân khác tiếp tục làm thủ tục trong ngày mai.

Vụ người Việt bị khủng bố ở Ai Cập: Vụ người Việt bị khủng bố ở Ai Cập: 'Tiến ơi, về nhà thôi em...'

TTO - Nguyễn Trọng Tiến - chàng hướng dẫn viên tài giỏi, nhiệt huyết - vừa mất trong chuyến công tác dẫn du khách tham quan Ai Cập để lại niềm tiếc thương với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình...

CÔNG TRUNG - NHƯ BÌNH - LÊ NINH - PHƯỚC TUẦN - HOÀNG ĐÔNG - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên