
Đường Đặng Thùy Trâm (quận Bình Thạnh) ngập lênh láng sáng 10-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tuổi Trẻ đã có trao đổi với ông Lê Đình Quyết, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, về diễn biến mùa mưa năm nay.
Ông Quyết cho biết: "Đến thời điểm này một số nơi đã bước vào mùa mưa như An Ninh KV3 - Kiên Giang (27-4), Trần Văn Thời - Cà Mau (2-5), Bình Long - Bình Phước (26-4), Giồng Riềng - Kiên Giang (22-4), TP.HCM cùng một số huyện như Bình Chánh, Hóc Môn, TP Thủ Đức đã vào mùa mưa.
Trận mưa hiếm 230mm sáng 10-5 hình thành thần tốc do đâu?
Mùa mưa năm nay diễn ra không đều, một số nơi tới khá sớm so với trung bình nhiều năm. Thậm chí cùng một tỉnh nhưng thời điểm bắt đầu mùa mưa không cùng lúc mà có sự chênh lệch thời gian khá lớn, có nơi chênh nhau tới cả tháng.
Trong các ngày từ 15 đến 20-5 hầu như khắp khu vực Nam Bộ sẽ vào mùa mưa. Riêng trong tháng 5, dự báo tổng lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%. Số ngày mưa khoảng 15-20 ngày.
* Nhận định mùa mưa năm nay diễn biến ra sao và có điểm gì khác quy luật không?
- Mùa mưa năm nay dự báo sẽ kết thúc muộn. Tổng lượng mưa năm ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm 10-20%. Những tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 7, tháng 9 và tháng 10. Khả năng có một đợt giảm mưa trong mùa mưa xảy ra trong khoảng tháng 8 hoặc có thể kéo dài sang một vài ngày đầu tháng 9.
Đây chỉ là giảm mưa trong mùa mưa, không phải đợt hạn nên khả năng vẫn có mưa nhỏ vài nơi. Cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trong những ngày đầu mùa mưa và kéo dài trong suốt những tháng mùa mưa. Năm 2025 dự báo có khoảng 10-12 cơn bão trên Biển Đông.
* Những cơn mưa đầu mùa với lượng lớn như trận mưa ngày 7 và sáng 10-5 có đúng quy luật hay không?
- Diễn biến những cơn mưa đầu mùa thông thường sẽ diễn ra nhanh, cường độ mạnh, lượng mưa lớn. Vì thông thường đầu mùa hệ thống thời tiết tác động hoạt động chưa ổn định, thường có sự tranh chấp giữa các khối không khí có bản chất đối lập nhau (không khí lạnh, gió tây nam, áp thấp nóng, áp cao tây Thái Bình Dương...) tạo nên bất ổn định lớn.
Do đó những trận mưa đầu mùa như sáng 10-5 với lượng mưa to kèm dông, sét, gió giật phản ánh đúng với đặc trưng của những cơn mưa đầu mùa. Tuy nhiên trận mưa vào thời điểm sáng sớm 10-5 với tổng lượng mưa trên 100mm như vậy là rất hiếm xảy ra.
Từ nay tới cuối tháng 5, các hệ thống thời tiết còn diễn biến phức tạp, không khí có sự xáo trộn lớn. Thời điểm này nền nhiệt độ không khí còn khá cao, một số ngày đầu giờ chiều nắng nóng vẫn xuất hiện, trong khi đó gió tây nam tầng thấp đã, đang thiết lập và cường độ mạnh dần.
Do đó sẽ còn xuất hiện những trận mưa 50-70mm thường xuyên hơn và thường kèm theo dông, sét, gió giật.
* Cơ quan khí tượng có lưu ý gì cho người dân, đặc biệt là nông dân, trong giai đoạn mưa chuyển mùa này?
- Người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết khi mưa to, nước ngập, không chạy xe trong đoạn đường ngập sâu vì dễ bị nước vào ống pô, gây chết máy. Nước ngập có những đoạn chảy xiết, nguy cơ bị cuốn vào cống thoát nước. Ngoài ra còn dễ gặp ổ gà trên đường, gây nguy hiểm.
Đặc biệt phải chú ý canh trẻ em, không cho tắm dưới mưa. Khi dông nổi lên không trú dưới gốc cây mà phải tìm nơi trú tránh an toàn. Chú ý thiết bị điện trong nhà, kê cao đồ nhất là những vùng trũng thấp hay xảy ra ngập.
Thời điểm tháng 9, 10 là cao điểm mùa mưa nên sẽ có những đợt mưa 3-4 ngày hoặc mưa do ảnh hưởng hoạt động của bão. Mưa to kết hợp triều cường khiến ngập nước trầm trọng hơn. Từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm chuyển mùa, giai đoạn kết thúc mùa mưa chuẩn bị bước sang mùa khô cũng thường xuất hiện mưa to, dông sét xuất hiện nhiều.
Khu vực chợ Thủ Đức: nắp cống kiên cố chịu thua nước mưa
Sáng 10-5, khu vực chợ Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra tình trạng nước mưa phụt mạnh lên từ các khe hở nắp cống, gây ngập cục bộ. Trước đó, vào giữa tháng 4-2024 khu vực này từng xảy ra tình trạng bung nắp cống và ngập nặng chỉ sau một trận mưa lớn dù công trình thoát nước vừa được khánh thành khoảng 20 ngày.
Hình ảnh nước phụt mạnh, nắp cống bị bật tung từng gây lo lắng trong người dân, đặt dấu hỏi về hiệu quả thực tế của hạ tầng vừa đưa vào sử dụng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 10-5, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết nguyên nhân là do nước mưa từ các tuyến đường dốc như Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân đổ về, tạo áp lực lớn lên hệ thống thoát nước.
Theo vị này, trước đây các nắp cống ở khu vực này được làm bằng gang, khi mưa lớn thường bị bung do áp lực nước. Sau đó đơn vị đã thay thế bằng nắp kiên cố hơn giúp tình trạng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên đợt mưa sáng 10-5 vẫn khiến nước phụt lên như "bung nắp cống" do lưu lượng nước dồn về quá nhanh và mạnh.
Hiện nay nhà thầu đang thi công bổ sung các tấm đan, cố định phía dưới nắp cống nhằm hạn chế tình trạng bung nắp, đồng thời giảm áp lực nước đẩy lên mặt đường. Ban quản lý dự án cho biết thêm địa hình khu vực chợ Thủ Đức bị trũng, là nơi tập trung nước mưa từ nhiều hướng dốc đổ về trong thời gian ngắn.
Chủ đầu tư đang kiểm tra tổng thể các miệng cống và cử người túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập cao để theo dõi và kịp thời cảnh báo trong những đợt mưa lớn tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận