
Khu vực dự án của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang, rào vây lại nhiều năm nay - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam vừa trả lời Tuổi Trẻ Online về dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang: "Cho đến nay, tỉnh Khánh Hòa chưa cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn triển khai thêm bất cứ việc gì tại dự án ở khu sân bay Nha Trang cũ. Tất cả đều phải chờ có bản án có hiệu lực của tòa án rồi mới được tính tiếp".
Phúc Sơn tiếp tục thỏa thuận với người bị hại
Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Phúc Sơn) đã mời các nhà đầu tư, bao gồm 686 "người bị hại" trong vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án trên, đến trụ sở công ty tại tỉnh Phú Thọ "để trao đổi, bàn bạc cách xử lý khắc phục hậu quả vụ án" hình sự đã bị Tòa án quân sự Quân khu 5 xét xử, tuyên án sơ thẩm (ngày 10-1-2026).
Đồng thời "thống nhất phương án thực hiện sau khi có bản án phúc thẩm". Trong khi đến nay Tòa án quân sự Trung ương vẫn chưa mở phiên tòa phúc thẩm.
Vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án ở sân bay Nha Trang là do các bị cáo Nguyễn Văn Hậu (khi phạm tội là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc công ty) cùng các bị cáo khác gây ra.
Theo ông Phạm Duy Hùng, đại diện nhóm 217 nhà đầu tư là khách hàng nộp tiền góp cho Phúc Sơn theo hợp đồng đã ký kết để mua đất dự án tại sân bay Nha Trang, đã chia sẻ công khai là "nhiều người trong nhóm 217 nhà đầu tư đang hoang mang, bất an và lo lắng".
Lý do là theo "biên bản thỏa thuận" của Phúc Sơn, do Tổng giám đốc Hoàng Quang Hùng đại diện, ký kết với nhà đầu tư đã đến làm việc với công ty theo đề nghị trên, thì nhà đầu tư muốn được nhận đất (theo hợp đồng đã góp vốn) phải nộp đủ 100% tiền đất còn thiếu trong vòng 90 ngày, nộp bổ sung tiền đất, nếu giá đất cao hơn giá cũ và phải tự bỏ tiền để hoàn thiện hạ tầng.
Ngoài số tiền sử dụng đất, theo biên bản thỏa thuận "nhà đầu tư sẽ đóng góp" bổ sung trong vòng 90 ngày khoản tiền "chi phí đầu tư, xây dựng khác" và đó "là giá trị khách hàng chưa chuyển cho Phúc Sơn trong giai đoạn trước".
Khoản tiền tiếp tục đóng góp trên được căn cứ theo thỏa thuận và giá trị hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án tại sân bay Nha Trang mà khách hàng đã ký kết với Phúc Sơn trước đây và đã nộp tiền góp vốn cho công ty nhưng chưa nộp đủ.
Tỉnh Khánh Hòa chưa có ý kiến gì
Trong khi đó về các hợp đồng khách hàng đã ký kết với Phúc Sơn, theo bản án sơ thẩm phiên tòa xét xử vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án đã nêu, thì tại tòa, "bị cáo Nguyễn Văn Hậu xác nhận nội dung và hình thức hai loại hợp đồng gồm hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều không đúng quy định của pháp luật".
Bản án sơ thẩm cũng nêu hành vi ký kết 982 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án trên với 686 khách hàng, chiếm đoạt số tiền là hơn 7.030 tỉ đồng thông qua pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vì vậy tòa đã tuyên án, phạt tù các bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Trần Hữu Định.
Cũng theo bản án đã nêu, bị cáo Nguyễn Văn Hậu thừa nhận việc ký các hợp đồng kể trên với khách hàng là "nhằm mục đích huy động vốn".
Cho đến nay, dự án tại sân bay Nha Trang vẫn chưa được tỉnh Khánh Hòa cho phép thực hiện thêm bất cứ việc gì như vị Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời. Còn việc Phúc Sơn tiếp tục thỏa thuận với khách hàng "đóng góp các chi phí đầu tư, xây dựng, triển khai dự án tại sân bay Nha Trang theo biên bản thỏa thuận giữa công ty với khách hàng - người bị hại trong vụ án hình sự đang chờ xét xử phúc thẩm, thì hiện UBND tỉnh chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc đó nên không có ý kiến gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận