
Một trong các khu dân cư sinh sống lâu đời bên sông Quán Trường, xã Vĩnh Thái cũ nằm trong khu vực quy hoạch dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Theo đơn, hầu hết các hộ dân bị thu hồi đất để làm 2 dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Khánh Hòa và Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang đều có yêu cầu, kiến nghị được bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ là khu vực họ đang sinh sống bên sông Tắc và sông Quán Trường, Nha Trang hiện nay.
Dân nói còn quỹ đất để bố trí tái định cư tại chỗ
Những hộ dân bị thu hồi đất nói rằng họ sinh sống, canh tác ổn định từ xưa đến nay trên đất từ đời cha, ông để lại; nguồn gốc đất khai hoang theo "bản khế ước tá điền" kiểu mẫu từ năm 1955. Hơn 70 năm nay, đất họ sử dụng không có tranh chấp, không bỏ hoang, không có ai lấn chiếm, không vi phạm.
Thế nhưng, theo người dân, có nhiều hộ bị thu hồi đất để làm dự án lại bị "bồi thường 0 đồng". Lý do là đất đai của họ đã làm thủ tục đăng ký nhưng chưa được TP Nha Trang trước đây giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Do đó, rất nhiều hộ dân bị thu hồi đất đều có yêu cầu, kiến nghị bố trí tái định cư tại chỗ ở những khu tái định cư đã được quy hoạch tại dự án Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang.
Người dân cho rằng, theo quy hoạch 1/500 dự án Khu đô thi hỗn hợp TP Nha Trang (tổng diện tích 642,23ha) đã được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, có 117,13ha được quy hoạch gồm có xóm, làng được chỉnh trang và các khu tái định cư. Nghĩa là tại địa bàn vẫn còn đất tái định cư để bố cho dân bị thu hồi đất được tái định cư tại chỗ.
Yêu cầu giải quyết tái định cư "đang giống như vòng lẩn quẩn"
Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc giải quyết yêu cầu, kiến nghị tái định cư tại chỗ của dân, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang - cho biết phường đã lập phương án bố trí tại định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất và đủ điều kiện được giao đất tái định cư tại khu tái định cư Đất Lành (trong cùng địa bàn phường), đã công khai để lấy ý kiến góp ý của dân.
Về quy định, theo ông Minh, việc thu hồi đất làm dự án thì không có quy hoạch bố trí tái định cư tại chỗ trong dự án trụ sở cơ quan nhà nước đó.
Còn dự án Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang thì có quy hoạch đất để làm các khu tái định cư tại chỗ hoặc nhà ở xã hội để bố trí tái định cư cho dân. Tuy nhiên, cho đến nay việc bồi thường, giải tỏa thu hồi đất để thực hiện dự án vẫn chưa xong, kể cả các khu vực được quy hoạch làm khu tái định cư.
Do đó, theo ông Minh, việc giải quyết yêu cầu tái định cư tại chỗ yêu cầu của nhiều hộ dân "đang giống như vòng lẩn quẩn".
Vì khi cơ quan chức năng thông báo kiểm kê để lập phương án bồi thường, giải tỏa thu hồi đất thì nhiều hộ dân không chịu hợp tác thực hiện và đi khiếu nại. Khi dân không chịu nhận bồi thường, bàn giao đất thu hồi thì không có mặt bằng để triển khai dự án, để làm các khu tái định cư nên không có chỗ để bố trí tái định cư tại chỗ cho dân.
Mặt khác, khi dân bàn giao đất bị thu hồi thì việc xây dựng nhà ở tái định cư hoặc các khu tái định cũng phải cần có thời gian thực hiện mới hoàn thành.
Do đó, vị chủ tịch phường nói, nếu dân đồng lòng hợp tác thì phường và nhà đầu tư mới có điều kiện, thời gian để thực hiện các dự án tái cư giải quyết theo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cho dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận