
Khu vực cổng chính dự án phục hồi và tôn tạo đền Xứ tổ sư ca trù Cổ Đạm - Ảnh: LÊ MINH
Đền Xứ ở thôn Phú Vinh (xã Cổ Đạm) là nơi thờ hai vị tổ nghề ca trù và cũng là nơi sinh hoạt, biểu diễn ca trù, đào tạo ca nương, kép đàn. Trải qua thời gian, đền Xứ dần thành phế tích.
Năm 2017, UBND huyện Nghi Xuân (cũ), tỉnh Hà Tĩnh đã lập dự án phục hồi và tôn tạo đền Xứ tổ sư ca trù Cổ Đạm với tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù.
Dự án được giao cho UBND xã Cổ Đạm triển khai từ giai đoạn 2018-2019, gồm các hạng mục khôi phục nhà thượng điện, nghi môn, tường rào, sân, đường nội bộ... Thế nhưng dự án triển khai được vài năm thì bất ngờ tạm dừng và bỏ hoang khoảng 5 năm nay.
Theo quan sát, hiện dự án này mới chỉ triển khai các hạng mục như hệ thống tường rào, các nghi môn cùng móng nhà thượng điện. Nhiều hạng mục quan trọng khác chưa thi công, toàn bộ khuôn viên là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm.
Do dự án bỏ hoang nhiều năm nên người dân địa phương đã tận dụng làm nơi chăn nuôi vịt, gà, trâu, bò gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường.
Ông Phan Đình Anh - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Cổ Đạm - cho biết dự án đền Xứ được xây dựng với kỳ vọng có nơi để các thành viên trong câu lạc bộ có địa điểm sinh hoạt ổn định nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù của cha ông để lại. Thế nhưng dự án đang triển khai thì bất ngờ dừng lại và bỏ hoang khiến nhiều người bức xúc.
"Thời gian qua, câu lạc bộ không có địa điểm sinh hoạt ổn định, hằng tuần phải mượn trụ sở của xã để sinh hoạt tạm thời nên rất bất tiện" - ông Anh trăn trở.

Khuôn viên bỏ trống, nhếch nhác bên trong dự án - Ảnh: LÊ MINH
Trưởng thôn Phú Vinh Phan Đình Phú cho biết năm 2021, dự án bất ngờ dừng lại cho đến nay không rõ lý do. Khuôn viên dự án không có ai trông coi, quản lý, thôn cũng không được cấp trên giao trách nhiệm quản lý nên người dân địa phương tự do ra vào chăn nuôi gia súc.
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, dự án mới thi công được một số hạng mục với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng thì tạm dừng do thiếu nguồn vốn đầu tư. Thời gian tới, địa phương đề xuất tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét bố trí hỗ trợ nguồn kinh phí để tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại.
"Ngoài ra, địa phương sẽ kêu gọi các nguồn xã hội hóa và kết hợp trích một phần ngân sách của xã để tiếp tục thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại. Sau khi dự án hoàn thành, nơi đây sẽ được sử dụng làm cơ sở hoạt động, sinh hoạt, giao lưu, biểu diễn và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản của ca trù" - ông Tuấn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận