
Khuôn viên dự án Khu tổ hợp nhà xưởng, văn phòng kho bãi cho thuê tồn tại hai núi đá khổng lồ - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Ngày 7-8, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kết luận thanh tra số 178 về dự án Khu tổ hợp nhà xưởng, văn phòng kho bãi cho thuê (gọi tắt là dự án) do Công ty cổ phần Đầu tư ICD Dung Quất làm chủ đầu tư.
Dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư tháng 8-2019 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thi công và phát sinh hàng loạt sai phạm.
Dự án chưa làm, đất đá chất đống
Dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 8-2019, nằm tại Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất, nay thuộc xã Vạn Tường.
Mục tiêu là xây dựng văn phòng, kho bãi cho thuê. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư chưa triển khai thi công các hạng mục.
Ngược lại, trong ranh giới dự án có khu vực mỏ đá rộng 11,5ha. Nhà đầu tư đã thỏa thuận với Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất vận chuyển đất, đá đến lưu chứa trên diện tích 2,55ha, với khối lượng hơn 970.000m³.

Theo kết luận thanh tra, có gần 1 triệu m³ đá đã được tập kết tại khu vực đất dự án - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã yêu cầu nhà đầu tư dừng ngay việc tập kết đất, đá trên mặt bằng dự án và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Kết luận thanh tra cho rằng thay vì tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, phá đá, hạ độ cao để tạo mặt bằng thực hiện dự án, nhà đầu tư lại đưa thêm lượng đất, đá lớn vào khu vực, làm tăng cao độ so với hiện trạng ban đầu để chế biến, gia công đá.
Việc này không đúng mục tiêu được cấp theo quyết định chủ trương đầu tư. Việc tự ý thỏa thuận tập kết khối lượng lớn đất đá tại vị trí dự án, vi phạm quy định tại Điều 152 Luật Đất đai năm 2013. Ban Quản lý cũng bị xác định chưa quyết liệt xử lý hành vi này.

Một số dãy nhà bên trong khuôn viên dự án - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Không dừng ở việc tập kết đất đá, nhà đầu tư còn ký hợp đồng với Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất để gia công, chế biến đá thành phẩm cung cấp cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Thanh tra tỉnh xác định nhà đầu tư có mục đích khác ngoài việc triển khai dự án, cụ thể liên quan đến việc bán thương mại khoáng sản và ký hợp đồng gia công, chế biến đá thành phẩm cung cấp cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Thăm dò khoáng sản trái quy định
Câu chuyện khoáng sản tại dự án tiếp tục kéo dài với việc nhà đầu tư lập đề án thăm dò khu vực mỏ đá vào năm 2021.
Kết quả được UBND tỉnh phê duyệt với trữ lượng địa chất hơn 1,5 triệu m³ đá; trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác hơn 1,35 triệu m³, cùng 235.979m³ đất bóc tầng phủ.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Quản lý làm việc, vận động, thuyết phục nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Tháng 8-2022, UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực này với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, kết luận thanh tra xác định nhà đầu tư không lập hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện thăm dò, không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.
Đáng chú ý, hơn 235.000m³ đất bóc tầng phủ dự kiến được sử dụng để san lấp mặt bằng dự án nhưng chưa được tính và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tương ứng hơn 362 triệu đồng.
Đến tháng 7-2025, nhà đầu tư mới hoàn thành bồi thường, thu hồi đất trên 4,88ha trong tổng số 11,5ha khu vực mỏ.
Phần diện tích còn lại 6,62ha chưa hoàn thành bồi thường, thu hồi đất. Giấy phép khai thác khoáng sản cấp tháng 8-2022, nhưng đến tháng 7-2025 chưa đưa mỏ vào hoạt động khai thác là chậm tiến độ so với phương án khai thác khoáng sản và giấy phép khai thác được cấp.
Ngày 25-7-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực dự án cho đến khi hoàn chỉnh hồ sơ, được cấp có thẩm quyền cho thuê đất.
Vận động tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án
Sau khi chỉ ra những tồn tại, sai phạm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm việc, vận động, thuyết phục nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án vì không đủ căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện.
Trường hợp nhà đầu tư không tự nguyện chấm dứt, Ban Quản lý được kiến nghị phối hợp các cơ quan liên quan xử lý việc tập kết đất đá và có biện pháp hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng.
Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, lãnh đạo và công chức các phòng liên quan thuộc Ban Quản lý; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với việc chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được kiến nghị phối hợp xử lý các vấn đề liên quan giấy phép khai thác khoáng sản và khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 362 triệu đồng theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận