
Dự án mở rộng đường Bà Triệu (TP Huế) vẫn chưa được thi công do phía nhà thầu đưa ra lý do là xăng dầu tăng giá, kéo theo giá vật liệu cũng tăng nên chưa thể thi công công trình - Ảnh: NHẬT LINH
Tuy nhiên phía chủ đầu tư cho rằng lý do xăng dầu tăng giá, kèm theo vật liệu xây dựng tăng mà phía nhà thầu đưa ra là không thuyết phục, và yêu cầu phải tiến hành thi công, nếu không sẽ chấm dứt hợp đồng.
Mặt bằng đã bàn giao, công trường vẫn im lìm
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu ở TP Huế có chiều dài khoảng 920m, nối từ nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An đến nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ.
Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 14m, vỉa hè mỗi bên 6m, mặt đường bê tông nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cầu Vỹ Dạ, đồng thời chỉnh trang bộ mặt đô thị và thu hút đầu tư.
Trước đó, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên đường Bà Triệu đã chủ động sửa chữa nhà cửa, di dời hoạt động kinh doanh để sớm bàn giao đất cho đơn vị thi công.
Tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án gần 24.000m², với hơn 180 trường hợp bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên trái với kỳ vọng về một công trường nhộn nhịp sau ngày khởi công, hiện trạng tuyến đường vẫn chưa có dấu hiệu thi công. Máy móc, thiết bị chưa được tập kết, nhân lực chưa được huy động, khiến nhiều khu vực đã giải tỏa rơi vào tình trạng bỏ trống.
Gói thầu số 14 của dự án - toàn bộ phần xây lắp và tổ chức đảm bảo giao thông - do Công ty TNHH MTV 501.1 đứng đầu liên danh trúng thầu, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Theo hợp đồng, gói thầu này được thông báo khởi công từ ngày 8-3-2026. Thế nhưng đến nay, nhà thầu vẫn chưa triển khai thi công trên thực địa.
Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế đã có văn bản đôn đốc tiến độ lần 1, yêu cầu nhà thầu khẩn trương tổ chức thi công theo đúng cam kết. Chủ đầu tư cũng yêu cầu lập kế hoạch chi tiết về tiến độ, nhân lực, vật tư và thiết bị để đảm bảo triển khai dự án.
Nhà thầu nói do giá xăng dầu tăng
Trong khi chủ đầu tư liên tục thúc tiến độ, ngày 16-3, liên danh nhà thầu lại có văn bản đề nghị tạm dừng triển khai gói thầu số 14. Lý do được đưa ra là một số vị trí trong phạm vi mặt bằng bàn giao đợt 1 vẫn chưa hoàn tất giải tỏa, có thể ảnh hưởng đến thi công bằng cơ giới.
Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, kèm theo thị trường vật liệu xây dựng như nhựa đường, cát, đá, ống nhựa... cũng tăng giá, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công. Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế, cho rằng các lý do trên không đủ cơ sở để tạm dừng thi công.

Dù nhiều hộ dân trên tuyến đường Bà Triệu đã chủ động sửa chữa nhà cửa, bàn giao lại mặt bằng để thi công mở rộng đường nhưng đến nay dự án này vẫn chưa triển khai - Ảnh: NHẬT LINH
Theo chủ đầu tư, việc bàn giao mặt bằng đã được phối hợp thực hiện với các đơn vị liên quan theo đúng quy định và được triển khai theo từng đợt, phù hợp với hợp đồng đã ký kết. Do đó nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công tương ứng với phạm vi mặt bằng đã được bàn giao.
Đáng chú ý, trong nội dung hợp đồng xây dựng cũng như các quy định pháp luật hiện hành không có điều khoản cho phép nhà thầu tạm ngưng thi công do biến động giá vật liệu và nhiên liệu. Vì vậy đề xuất tạm dừng của nhà thầu không được xem xét chấp thuận.
Ông Tuấn Anh cho biết việc chậm triển khai thi công không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, mà còn có nguy cơ làm chậm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
Trong bối cảnh nhiều hộ dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng, sự chậm trễ kéo dài có thể gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Theo ông Tuấn Anh, ban đã yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai thi công theo đúng hợp đồng.
"Trường hợp nhà thầu tiếp tục chậm trễ, không có lý do chính đáng hoặc chỉ thi công mang tính đối phó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các chế tài theo quy định, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng", ông Tuấn Anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận