07/11/2023 19:03 GMT+7

Dự án đô thị lấn biển cách ranh giới vùng lõi vịnh Hạ Long bao xa, tương quan với các công trình khác ra sao?

Dự án khu đô thị có 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long tại TP Cẩm Phả được xác định nằm cách ranh giới vùng lõi của di sản khoảng 4-5km.

Dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến đường công vụ dài hơn 1km, rộng khoảng 7m phục vụ việc vận chuyển vật liệu xây bờ kè - Ảnh: T.THẮNG

Dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến đường công vụ dài hơn 1km, rộng khoảng 7m phục vụ việc vận chuyển vật liệu xây bờ kè - Ảnh: T.THẮNG

Dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt có tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng, quy mô diện tích khoảng 31,8ha (trong đó bao gồm 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long) gây xôn xao dư luận những ngày gần đây bởi hình ảnh đổ đất đá lấp vịnh, quây núi đá vôi.

Nhiều hạ tầng đô thị của Quảng Ninh cũng thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long

Thông tin được UBND tỉnh Quảng Ninh công bố, dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh triển khai ở hạ lưu suối Lộ Phong, phía đông giáp biển, phía tây giáp núi đá vôi, phía nam giáp với suối Lộ Phong.

Dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 2021; phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 6-2023.

Khu vực triển khai dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả - nơi có 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long - Ảnh: T.THẮNG

Khu vực triển khai dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả - nơi có 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long - Ảnh: T.THẮNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 7-11, dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến đường công vụ dài hơn 1km, rộng khoảng 7m để vận chuyển vật liệu xây bờ kè. Để thành hình tuyến đường công vụ này, một khối lượng lớn đất đá được đổ xuống bãi lầy (khi thủy triều lên, nơi đây trở thành vùng nước sâu khoảng 2m).

Theo lãnh đạo Ban quản lý vịnh Hạ Long, dự án này có 3,88ha vùng đệm thuộc di sản vịnh Hạ Long và nơi đây nằm cách ranh giới vùng lõi vịnh di sản khoảng 4-5km. 

Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994, với khu vực bảo vệ I (vùng lõi) quy mô diện tích 434km², được giới hạn bởi ba điểm là đảo Đầu Gỗ (phía tây), hồ Ba Hầm (phía nam) và đảo Cống Tây (phía đông).

Khi thủy triều xuống, khu vực dự án đô thị này để lộ lớp bùn sình lầy - Ảnh: T.THẮNG

Khi thủy triều xuống, khu vực dự án đô thị này để lộ lớp bùn sình lầy - Ảnh: T.THẮNG

Khu vực bảo vệ II (vùng đệm) được xác định bởi bờ vịnh dọc theo quốc lộ 18A, từ kho xăng dầu B12 tại TP Hạ Long đến cây số 11 thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Khu vực bảo vệ III (vùng phụ cận) là vùng biển và đất liền bao quanh khu đệm, kể cả vùng biên tiếp giáp với Vườn quốc gia Cát Bà của TP Hải Phòng.

Như vậy, ngoài 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long trong dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, còn có diện tích rất lớn các khu dân cư hiện trạng, công trình văn hóa, chính trị, an ninh - quốc phòng… và những phần giáp biển của TP Hạ Long hiện nay đang thuộc vùng đệm di sản vịnh Hạ Long.

Cụ thể, toàn bộ khu vực nằm phía ngoài quốc lộ 18 ra tới bờ biển, đảo Tuần Châu, khu đô thị Hùng Thắng… đều nằm trong vùng đệm di sản.

Dự án đã được nghiên cứu kỹ trước khi phê duyệt?

Ông Nguyễn Mạnh Cường - chủ tịch UBND TP Cẩm Phả - khẳng định dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh có đầy đủ tính pháp lý, các giấy phép theo quy định.

Theo ông Cường, điều địa phương quan tâm nhất là diện tích rừng ngập mặn có bị xâm lấn không thì dự án này không tác động, không gây ảnh hưởng. Trước đó, để lấy căn cứ thực hiện việc đầu tư dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cùng với Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã rà soát bản đồ quy hoạch rừng rất kỹ.

Khi thủy triều lên, nơi đây trở thành vùng nước sâu khoảng 2m - Ảnh: T.THẮNG

Khi thủy triều lên, nơi đây trở thành vùng nước sâu khoảng 2m - Ảnh: T.THẮNG

"Toàn bộ ranh giới thực hiện dự án không vào khu vực rừng ngập mặn. Dự án có đầy đủ giấy tờ về cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, các sở, ngành đã kiểm tra, nghiên cứu rất kỹ trước khi phê duyệt. Dự án này phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế và không tác động lớn đến cảnh quan, môi trường thì cần phải được khai thác" - ông Cường cho hay.

Theo kế hoạch, trong quý 2-2022, dự án hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, các thủ tục đầu tư. Từ quý 2-2022 đến quý 2-2026 sẽ triển khai đầu tư xây dựng công trình và trong quý 3-2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án để đưa vào sử dụng.

Tính từ quốc lộ 18 trở ra phía biển, hiện nay tại Quảng Ninh có hàng loạt công trình hạ tầng đô thị cũng thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tính từ quốc lộ 18 trở ra phía biển, hiện nay tại Quảng Ninh có hàng loạt công trình hạ tầng đô thị cũng thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó vào tháng 9-2023, tổ công tác của Ban quản lý vịnh Hạ Long thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã phát hiện đơn vị thi công đang đổ đất trực tiếp xuống bãi lầy mà không có kè vây. Điều này được đánh giá làm ảnh hưởng tới môi trường vịnh và không đảm bảo đúng theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.

Chiều 6-11, đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế việc thi công dự án, xác định dự án tuy có đầy đủ giấy phép nhưng có sai phạm về vấn đề môi trường như chưa làm đúng quy trình thi công như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Ngày 7-11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đỗ Gia Capital liên quan một số vi phạm về môi trường khi thực hiện dự án.

Phạt 125 triệu đồng chủ đầu tư dự án có 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ LongPhạt 125 triệu đồng chủ đầu tư dự án có 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long

Ngày 7-11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng chủ đầu tư dự án có 3,88ha vùng đệm vịnh Hạ Long.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên