15/05/2023 16:49 GMT+7

Dự án chậm tiến độ, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ra tận nơi khảo sát

Có đến 3 dự án tại đảo Lý Sơn do UBND huyện làm chủ đầu tư là các dự án chậm tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp ra kiểm tra.

Dự án chậm tiến độ, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ra tận nơi khảo sát - Ảnh 1.

Đảo Lý Sơn, nơi có nhiều dự án do huyện làm chủ đầu tư, bị chậm tiến độ - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 15-5, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ra đảo Lý Sơn kiểm tra hàng loạt dự án chậm tiến độ

Dự án trữ nước "đụng đâu sai đó"

Báo cáo về các dự án đang vướng mắc, bà Phạm Thị Hương, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết có 3 dự án chậm tiến độ, gồm Trung tâm Y tế quân dân y; hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp với tiết kiệm cho nông nghiệp; trục đường chính trung tâm huyện.

Cụ thể, Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn có tổng kinh phí đầu tư 287 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án 2021-2023, quy mô 100 giường bệnh. Dù sắp hết thời gian thực hiện dự án, nhưng đến nay khối lượng thi công mới đạt 52,1%.

Dự án hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn, tổng mức đầu tư 75 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2017-2020. 

Dự án này đã hết hiệu lực nhưng đến nay mới thi công được 568/721m kênh thu nước Giếng Tiền; tuyến kênh thu nước Hòn Sỏi 01: 112/137m... Tổng giá trị dự án đạt 21,3%.

Dự án chậm tiến độ, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ra tận nơi khảo sát - Ảnh 2.

Vị trí khảo sát tư vấn thiết kế dự án hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn nằm ngay khu vực danh thắng quốc gia Giếng Tiền - Ảnh: TRẦN MAI

Nguyên nhân chậm trễ là bởi sai ngay từ đầu, việc khảo sát dự án chưa kỹ, chưa bám sát đồ án quy hoạch được phê duyệt và khó khăn trong lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nên phải điều chỉnh nhiều... 

Tuy nhiên quá trình điều chỉnh vẫn phát sinh nhiều vấn đề như bể chứa nước số 2A nằm trong khu vực Di tích thắng cảnh cấp quốc gia núi Giếng Tiền...

Dự án chậm tiến độ, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ra tận nơi khảo sát - Ảnh 3.

Dự án hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn đã hết thời gian thực hiện nhưng chỉ mới có 1 bể nước được thi công - Ảnh: TRẦN MAI

Dự án trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn có tổng mức đầu tư 130 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án là 2021-2023.

Toàn tuyến đường dài gần 2,5km, đến nay chỉ hoàn thành đổ bê tông mặt đường khoảng 2km, khối lượng đạt khoảng 78%.

Dự án chậm tiến độ, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ra tận nơi khảo sát - Ảnh 4.

Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn là dự án mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất quan tâm - Ảnh: TRẦN MAI

"Chủ tịch Quốc hội rất quan tâm Trung tâm Y tế quân dân y Lý Sơn"

Bà Phạm Thị Hương cho biết với tư cách là chủ tịch UBND huyện, bà chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của các dự án.

Nan giải nhất trong các dự án này là hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp Lý Sơn. 

"Vì chủ quan ngay từ khảo sát tư vấn thiết kế dẫn đến dự án ảnh hưởng đến danh thắng. Nếu làm đúng theo thiết kế ban đầu, tính hiệu quả không còn", bà Hương giải thích.

Sau khi kiểm tra thực tế các dự án và làm việc với chủ đầu tư cùng các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phân tích rằng UBND huyện Lý Sơn chưa có kinh nghiệm quản lý điều hành dự án, dẫn đến các dự án do huyện làm chủ đầu tư đều chậm tiến độ, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Minh cho biết dự án Trung tâm Y tế quân dân y Lý Sơn được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất quan tâm theo dõi. Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nhưng Lý Sơn triển khai chậm tiến độ.

Dự án chậm tiến độ, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi ra tận nơi khảo sát - Ảnh 5.

Ông Đặng Văn Minh (giữa) chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra những công trình chậm tiến độ tại Lý Sơn - Ảnh: TRẦN MAI

"Không thể để chậm trễ thêm một lần nào nữa. Chậm nhất là trước ngày 31-12-2023 phải hoàn thành đưa vào sử dụng", ông Minh nói.

Dự án hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp Lý Sơn còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Ông Minh đề nghị chủ đầu tư và các sở ngành liên quan có báo cáo tổng thể.

"Chậm nhất cuối tháng 5 này chủ đầu tư phải có báo cáo giải trình. Cuối tháng 6, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát toàn diện dự án, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh theo hướng kết thúc, hay điều chỉnh mục tiêu, thời gian để tiếp tục thực hiện dự án này", ông Minh kết luận.

Sân bay Long Thành chậm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu xác định trách nhiệmSân bay Long Thành chậm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu xác định trách nhiệm

Là dự án quan trọng nhưng sân bay Long Thành đã chậm tiến độ so với yêu cầu, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên