
Quân đội Ukraine phóng drone ra tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết drone phát nổ vào 5h sáng 8-8 (theo giờ địa phương) tại một vị trí cách biên giới khoảng 100m về phía lãnh thổ Bulgaria.
Chiếc drone không bị phát hiện hoặc nhận dạng khi bay qua không phận Romania cũng như Bulgaria.
“Hiện khu vực đã được phong tỏa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và tăng cường giám sát. Sau sự cố này, chúng tôi cũng sẽ điều chuyển các năng lực phát hiện và đối phó drone của Lực lượng cảnh sát biên giới từ khu vực giáp Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực biên giới với Romania”, ông Radev nói sau cuộc họp khẩn của chính phủ.
Bộ Quốc phòng Bulgaria thông báo điều tra sơ bộ cho thấy chiếc drone này là loại drone Maya được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng rộng rãi và nhiều khả năng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov, chiếc drone dường như mang theo một lượng chất nổ đáng kể, dựa trên sức công phá của vụ nổ và cột khói đen bốc lên.
Tuy nhiên, những loại drone này rất khó bị phát hiện do kích thước nhỏ và hoạt động ở độ cao thấp.
Cùng ngày 8-8, giới chức Đức xác nhận đã phát hiện hai chiếc drone bay tại căn cứ ở thành phố Mechernich, cách biên giới Bỉ khoảng 35km.
Trước đó, nước này cho biết đã phát hiện một chiếc drone xâm nhập sân bay Leipzig/Halle - trung tâm vận tải và hậu cần của NATO - vào đêm 4-8.
Cả Bulgaria, Romania và Đức đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).
Theo Hãng tin AP, việc drone đi lạc vào không phận NATO không phải là tình trạng hiếm gặp kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.
Tuy nhiên, chuỗi sự cố liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại về việc drone xâm nhập không phận NATO, đồng thời thổi bùng lên những tranh luận về khả năng ứng phó của các thành viên chiến lược trước các mối đe dọa an ninh kiểu mới.
Bulgaria triệu tập đại sứ Ukraine vì vụ drone phát nổ
Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Bulgaria triệu tập Đại sứ Ukraine Olesya Ilashchuk. Bà Ilashchuk hiện không có mặt tại Bulgaria, dự kiến đến bộ này vào ngày 10-8.
Phía Ukraine khẳng định họ không nhắm mục tiêu vào Bulgaria sau khi chiếc drone rơi xuống lãnh thổ nước này, đồng thời cam kết làm rõ các tình tiết liên quan.
"Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với phía Bulgaria để làm rõ các tình tiết. Chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng các lực lượng vũ trang Ukraine không cố tình hướng bất kỳ khí tài nào vào Bulgaria", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhyi nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận