27/11/2025 21:06 GMT+7

Dòng vốn tỉ đô có thể sắp vào: Doanh nghiệp Việt có vượt qua 'bài kiểm tra' minh bạch từ quỹ ngoại?

Nhiều chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp Việt cần tăng minh bạch trong quản trị, đối xử công bằng giữa các nhà đầu tư, để tránh mất cơ hội hút dòng vốn lớn từ khối ngoại, sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng lên mới nổi.

Dòng vốn tỉ đô có thể sắp vào: Doanh nghiệp Việt có vượt qua 'bài kiểm tra' minh bạch từ quỹ ngoại? - Ảnh 1.

Bà Trần Anh Đào - Phó tổng giám đốc phụ trách HoSE - cho biết nâng cao chuẩn quản trị doanh nghiệp là hoạt động được đơn vị rất quan tâm - Ảnh: VIOD

Chương trình họp báo trước thềm Diễn đàn thường niên về quản trị công ty lần thứ 8 (AF8), với chủ đề "Hội đồng quản trị bứt phá: Vươn tầm khu vực, định vị niềm tin và danh tiếng trên thị trường vốn", vừa diễn ra ngày 27-11 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sức mạnh mềm giúp tiếp cận vốn ngoại tỉ đô

Bà Trần Anh Đào - Phó tổng giám đốc phụ trách HoSE - chia sẻ năm nay đánh dấu 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành, ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng như: triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới, được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi…

Song song đó, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được xem là cú hích lớn. Việc IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) gắn với niêm yết, chưa kể hàng loạt cải tiến nhằm nâng cao tính minh bạch, cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn thị trường chứng khoán.

Nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện, giúp giá trị giao dịch bình quân trên HoSE vượt 26.000 tỉ đồng/phiên. Hoạt động phát hành và niêm yết mới sôi động.

Thị trường bứt phá, mở ra cơ hội hút nguồn vốn quốc tế quy mô lớn. Đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp.

Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Viện thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) - chia sẻ khi chứng khoán Việt được nâng hạng, nhiều tổ chức quốc tế đưa dự báo sẽ có dòng vốn ngoại lên đến cả chục tỉ USD đổ vào Việt Nam từ năm 2026.

Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp phải mạnh mẽ đổi mới ngay bên trong, từ chính hội đồng quản trị. "Chúng ta quen đánh giá giá trị công ty dựa trên chỉ số tài chính. Nhưng những thông tin phi tài chính tác động không nhỏ", bà Thu Thanh nhấn mạnh.

Theo đó, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hai khía cạnh chủ lực: sức mạnh cứng (thị trường, nguồn lực tài chính) và sức mạnh mềm (nguồn lực phi tài chính như con người, đội ngũ lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp).

Nếu minh bạch, quỹ ngoại sẵn sàng trả phí cao để mua cổ phần doanh nghiệp Việt

Dòng vốn tỉ đô có thể sắp vào: Doanh nghiệp Việt có vượt qua 'bài kiểm tra' minh bạch từ quỹ ngoại? - Ảnh 3.

Ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc HDBank - cho rằng để tạo niềm tin bền vững, doanh nghiệp cần chủ động và minh bạch với cổ đông, nhà đầu tư - Ảnh: VIOD

Ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc thường trực HDBank - nhận định doanh nghiệp Việt đang hội nhập sâu hơn vào thị trường vốn quốc tế, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về quản trị công ty, minh bạch thông tin và đảm bảo quyền lợi cổ đông, nhà đầu tư.

Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, mọi hoạt động đều phải tuân thủ pháp luật, áp dụng các thông lệ tốt về quản trị, chủ động thực thi chiến lược tài chính toàn diện và trách nhiệm xã hội để mang lại lợi ích cao cho cổ đông và cộng đồng. Đây là nền tảng để hút vốn trong và ngoài nước.

Dưới góc nhìn nhà đầu tư tổ chức, bà Nguyễn Hoài Thu - Phó tổng giám đốc VinaCapital - cho biết các quỹ thường gắn bó doanh nghiệp từ 5 - 10 năm trở lên, không "lướt sóng" vài tháng rồi bỏ đi.

Trước khi rót vốn lớn vào, nhóm này rất quan tâm đến các yếu tố phi tài chính của doanh nghiệp Việt như: tính minh bạch trong công bố thông tin, việc đảm bảo quyền và đối xử công bằng với nhà đầu tư (đặc biệt nhóm thiểu số), năng lực và hiệu quả của hội đồng quản trị, phát triển bền vững…

Bà Hoài Thu dẫn chứng nếu hai doanh nghiệp tương đồng, nhưng một bên có chất lượng quản trị tốt hơn thì nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu với giá cao hơn. Doanh nghiệp cũng dễ vay vốn, tránh bị ép.

Trong bối cảnh 90% giá trị giao dịch chứng khoán đến từ nhà đầu tư cá nhân, ông Phan Lê Thành Long - Tổng giám đốc VIOD - nhấn mạnh việc thu hút khối ngoại, quỹ lớn là yếu tố then chốt để thị trường phát triển bền vững.

Doanh nghiệp không thể kỳ vọng nhận vốn quốc tế nếu thiếu minh bạch, không bảo vệ quyền lợi cổ đông. Muốn vươn tầm khu vực, tiếp cận nguồn vốn lớn với chi phí thấp, cần chủ động nâng chuẩn quản trị.

Diễn đàn thường niên về quản trị công ty với chủ đề "Hội đồng quản trị bứt phá: Vươn tầm khu vực, định vị niềm tin và danh tiếng trên thị trường vốn" sẽ diễn ra ngày 5-12-2025 tại TP.HCM.

Đây là sự kiện chuyên môn hàng đầu, do nhiều đơn vị uy tín tổ chức gồm: Viện thành viên hội đồng quản trị Việt Nam, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch VNX, HoSE và HNX.

Dòng vốn tỉ đô sắp tràn vào: Doanh nghiệp Việt có vượt qua 'bài kiểm tra' minh bạch từ quỹ ngoại? - Ảnh 3.Ủy ban Chứng khoán công bố loạt quyết định xử phạt, 3 công ty chứng khoán bị 'gọi tên'

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, DNSE và Chứng khoán Vina vừa bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất