
Một thời gian dài không vận hành, phần lớn không gian nhà máy nước sạch bị cỏ dại bao phủ - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Bình An (cũ), nay thuộc xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, được đầu tư hơn 1 tỉ đồng với công suất đủ cung cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân.
Thế nhưng sau thời gian ngắn chạy thử, công trình dừng hoạt động. Hơn 20 hộ đã đóng tiền để dùng nước sạch vẫn phải tiếp tục sử dụng nước giếng nhiễm phèn.
Tiền đóng rồi nhưng nước không có
Tại khu vực chợ Bình An, những chiếc đồng hồ nước được người dân lắp đặt từ khi công trình cấp nước hoàn thành vẫn còn đó. Thế nhưng nước sạch đã không còn chảy qua đường ống.
Ghi nhận tại công trình, cỏ dại và cây cối mọc um tùm, vây kín lối vào và che khuất cả cửa nhà vận hành; bên trong, hệ thống máy lọc, bể chứa nước cùng các thiết bị phục vụ cấp nước đều nằm im, không được sử dụng.
Nhà vận hành đóng cửa im lìm, toàn bộ công trình cấp nước cho khoảng 300 hộ dân nằm lọt giữa cây cối trên một ngọn đồi, gần như bị bỏ quên sau thời gian dài không hoạt động.

Công trình hơn 1 tỉ đồng để cấp nước cho 300 hộ dân ngừng hoạt động sau một thời gian ngắn chạy thử - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Chị Lê Thị Ý, tiểu thương chợ Bình An, cho biết khi công trình cấp nước sạch được đầu tư, người dân rất vui mừng vì nguồn nước giếng tại khu vực chợ lâu nay bị nhiễm phèn.
Sau khi công trình hoàn thiện, chị Ý đóng hơn 1,3 triệu đồng để lắp đồng hồ và đường ống nước. Nước sạch được cấp về trong một thời gian ngắn rồi ngưng hẳn.
"Chỉ một thời gian ngắn, sau đó không có nước. Từ đó đến nay chúng tôi tiếp tục xài nước giếng nhiễm phèn. Đóng tiền để có nước sạch xài giờ không có nước, đồng hồ cũng bỏ không", chị Ý phản ánh.

Bà Võ Thị Thanh Liên nộp gần 1,4 triệu đồng để lắp đồng hồ nước sạch - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Theo người dân, có hơn 20 hộ đã đóng tiền, mỗi hộ hơn 1,3 triệu đồng, để lắp đồng hồ và đường ống với mong muốn được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên sau khi công trình dừng hoạt động, người dân vẫn phải tự xoay xở nguồn nước phục vụ sinh hoạt, buôn bán.
Tìm cách để công trình không bị lãng phí
Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Bình An (cũ) được xây dựng tại đập Cây Hàn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.
Theo thiết kế, công trình có công suất 250m³/ngày đêm, đủ khả năng cung cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân. Hệ thống gồm giếng khoan khai thác nước ngầm, bể lắng, bể lọc cùng các hạng mục xử lý nước sinh hoạt.
Tháng 10-2024, công trình được bàn giao cho Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Bình An quản lý, vận hành với kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, công trình chỉ vận hành chạy thử trong thời gian ngắn rồi dừng.
Theo thông tin từ địa phương, thời gian đầu có khoảng 20 hộ đăng ký sử dụng nước sạch. Sau đó, số hộ sử dụng giảm xuống chỉ còn vài hộ. Nguồn thu không đủ để chi trả tiền điện, chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Đồng hồ nước lắp ở chợ Bình An rồi bỏ không từ khi công trình ngừng cấp nước - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Để tránh lãng phí công trình, UBND xã Bình Minh đã kiểm tra, rà soát các hạng mục cần khắc phục, đồng thời gặp gỡ người dân để tìm giải pháp đưa công trình hoạt động trở lại.
Ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết địa phương đang xem xét phương án phù hợp để quản lý, vận hành công trình. Theo ông Sự, xã sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đăng ký sử dụng nước sạch; đồng thời dự kiến làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để nghiên cứu khả năng tiếp nhận, khai thác công trình.
"Mục tiêu của địa phương là sớm đưa công trình hoạt động trở lại, cung cấp nước sạch cho người dân, sử dụng hiệu quả công trình đã được đầu tư", ông Sự nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận