29/03/2024 15:13 GMT+7

Đồng Tháp làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông tăng trên 30%

Thông tin nêu trong cuộc họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh Đồng Tháp, số vụ tai nạn giao thông và số người chết tăng đột biến trên 30% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh buổi họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Toàn cảnh buổi họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 29-3, UBND tỉnh Đồng Tháp họp thường kỳ tháng 3, thông tin chung về tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2024. Đáng chú ý, tai nạn giao thông trong tỉnh tăng cả về số vụ và số người chết.

Ông Lê Hoàng Bảo - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết trong 3 tháng đầu năm, tai nạn giao thông tăng đột biến về số vụ và số người chết so với cùng kỳ, với 63 vụ và 50 người chết. Tai nạn xảy ra nhiều ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ (số vụ tăng 23% so với cùng kỳ).

"Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị tỉnh có báo cáo. Qua rà soát các nguyên nhân do dịp Tết lưu lượng xe tham gia giao thông tăng, tuy nhiên qua Tết tình hình tai nạn vẫn tăng, 70% vụ xảy ra trên tuyến quốc lộ 30 do lưu lượng xe nhiều 18.000 xe/ngày đêm, vượt quá khả năng khai thác của tuyến đường.

Bên cạnh đó, những điểm đấu nối trực tiếp vào đường giao thông không có biển báo, điểm giao tại các tuyến quốc lộ, các chợ... thiếu biển báo. Thống kê cũng cho thấy số vụ phụ nữ bị tai nạn giao thông cao hơn do chuyển làn đi chợ, đi bộ bị tai nạn", ông Bảo nói.

Sở Giao thông vận tải đề xuất nghiên cứu lắp đặt biển báo, lắp thêm gờ chắn cảnh báo nguy hiểm, thí điểm lắp đặt camera giám sát trên tuyến đường có tỉ lệ tai nạn tăng. 

Mặt khác cần giáo dục tuyên truyền, nhất là đối với phụ nữ, vì số vụ xảy ra nhiều, kiến nghị mở rộng thêm đường, điển hình như tuyến quốc lộ 30 (đoạn TP Cao Lãnh - huyện Cao Lãnh) lưu lượng xe quá tải.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - yêu cầu các ngành phối hợp phân tích đánh giá tìm ra nguyên nhân tai nạn giao thông tăng.

"Dịp Tết vừa qua chúng ta đã tăng cường đo nồng độ cồn, thống kê chung tai nạn giao thông có giảm, tại sao Đồng Tháp tăng đột biến trên 30%", ông Nghĩa nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 600 ca tai nạn giao thông dịp Tết, chỉ 2 ca có rượu biaBệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 600 ca tai nạn giao thông dịp Tết, chỉ 2 ca có rượu bia

Số ca nhập viện do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương và ngộ độc các loại trong lễ Tết Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều giảm so với năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên