09/11/2025 15:30 GMT+7

Động thái mới của Philippines với gạo nhập khẩu

Chính quyền Philippines thông báo mức thuế áp dụng với gạo nhập khẩu từ tháng 1-2026 sau khi gia hạn việc ngừng nhập khẩu gạo đến hết năm 2025.

gạo nhập khẩu - Ảnh 1.

Bốc dỡ gạo nhập khẩu tại cảng Tabaco của Philippines - Ảnh: INQUIRER

Theo tờ Inquirer của Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban hành sắc lệnh hành pháp số 105, điều chỉnh thuế nhập khẩu gạo với mức linh hoạt từ 15% - 35%, tùy thuộc vào giá thị trường thế giới.

Được ký ngày 7-11 nhưng chỉ được Phủ Tổng thống công bố ngày 9-11, sắc lệnh hành pháp 105 cũng thành lập Nhóm liên ngành về điều chỉnh thuế quan gạo, chịu trách nhiệm xây dựng các hướng dẫn về việc tăng hoặc giảm thuế với gạo nhập khẩu.

Cùng với sắc lệnh hành pháp 102 trước đó của Tổng thống Marcos Jr., trong đó gia hạn việc tạm dừng nhập khẩu gạo thường và gạo xay xát kỹ đến cuối năm 2025, các chính sách mới được cho là nhằm đảm bảo giá lúa ổn định, có lợi cho nông dân và giá gạo bán lẻ cho người tiêu dùng Philippines.

Theo sắc lệnh mới nhất, mức thuế nhập khẩu gạo hiện hành là 15% sẽ được duy trì đến ngày 31-12-2025.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1-1-2026, thuế đối với gạo nhập khẩu sẽ được tăng 5 điểm phần trăm cho mỗi 5% giá gạo quốc tế giảm, hoặc giảm 5 điểm phần trăm cho mỗi 5% giá gạo quốc tế tăng.

Mức thuế áp dụng đối với gạo nhập khẩu, cả trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch, trong mọi trường hợp đều không được giảm xuống dưới 15% hoặc trên 35%.

Hồi tháng 6-2024, Tổng thống Marcos đã ký một sắc lệnh cắt giảm thuế gạo nhập khẩu từ 35% xuống 15% cho đến năm 2028 để giúp kiềm chế giá bán lẻ gạo và làm chậm lạm phát lương thực. Cũng theo sắc lệnh này, mức thuế với gạo nhập khẩu được xem xét lại 4 tháng một lần.

Tuy nhiên, sắc lệnh mới nhất không hẳn là điều mà các nhóm nông dân Philippines mong muốn. Họ đang yêu cầu Tổng thống Marcos tăng dần thuế đối với gạo nhập khẩu từ mức hiện tại là 15% lên 35%.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr. trước đó đã nói rằng mức thuế kể từ tháng 1-2026 chắc chắn sẽ không giữ nguyên ở con số 15%.

Tuy nhiên, cơ quan này không khuyến nghị ngay lập tức chuyển mức thuế gạo lên 35% như một số nhóm nông nghiệp yêu cầu để ngăn chặn áp lực giá lên giá bán lẻ.

Philippines vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, với lượng nhập khẩu dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 5,5 triệu tấn trong năm 2026. Trước khi có lệnh ngừng nhập khẩu gạo của Philippines, Việt Nam là nước đứng đầu danh sách các nhà cung cấp cho nước này.

Động thái mới của Philippines với gạo nhập khẩu - Ảnh 2.Doanh nghiệp Việt làm gì khi Philippines tính kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo?

Nắm bắt thông tin từ Philippines với khả năng kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam đang tìm hướng đi mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất