
Cảnh sát giao thông hướng dẫn người vi phạm quét mã QR để nộp phạt. Sau khi chuyển khoản thành công, người vi phạm sẽ được nhận biên lai thu tiền - Ảnh: PC08
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM triển khai hình thức đóng phạt vi phạm giao thông trực tiếp bằng mã QR đang nhận được quan tâm của dư luận.
Hầu hết ý kiến bạn đọc Tuổi Trẻ Online đánh giá đây là giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế tiêu cực và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
Thuận tiện cho người đóng phạt
Hình thức này giúp người dân có thể đóng phạt nhanh chóng ngay tại chỗ chỉ với thao tác quét mã, không cần đi lại xa hay mang theo tiền mặt. Toàn bộ thông tin nộp phạt được tích hợp sẵn, tránh nhầm lẫn.
Quá trình xử lý nhanh gọn, giảm thời gian chờ đợi cho người vi phạm và thủ tục giấy tờ cho lực lượng chức năng.
Tiền đóng phạt chuyển vào tài khoản Nhà nước, có biên nhận rõ ràng, quy trình công khai, hạn chế tiêu cực, tạo niềm tin cho người dân.
Bạn đọc Bùi Văn Minh Triết chia sẻ: "Thật là một bước tiến vượt bậc. Hình thức nộp phạt này vừa nhanh chóng, tiện lợi, lại còn rất minh bạch".
Bạn đọc Mr Hiển cũng mong hình thức này phổ biến cả nước. "Nhớ hồi trước ở TP.HCM đi Vũng Tàu (cũ) bằng xe máy chơi, khi vi phạm phải gần nửa năm sau mới có thể thu xếp công việc đi Vũng Tàu đóng phạt, lấy lại cà vẹt xe".
Nhiều ý kiến khác đồng tình cách làm mới nói trên giúp giảm phiền hà thủ tục, hạn chế tiếp xúc tiền mặt. Bạn đọc Long nhấn mạnh: "Nộp phạt bằng QR Code sẽ giảm thiểu được tình trạng tiêu cực".
Đề xuất mở rộng nộp phạt chuyển khoản qua QR Code
Cùng với sự ủng hộ, một số ý kiến gợi ý giải pháp, góp phần để cách làm nói trên từng bước hoàn thiện hơn.
Bạn đọc Dũng cho rằng cần có ứng dụng riêng cho xử phạt, trong đó cán bộ chỉ cần quét căn cước hoặc bằng lái để hệ thống tự động xuất biên bản điện tử kèm mã QR tích hợp sẵn thông tin chuyển khoản. Người dân chỉ việc quét và thanh toán, không cần nhập thêm dữ liệu.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị tích hợp việc nộp phạt trực tiếp vào ứng dụng VNeID, đồng thời thay thế biên bản giấy bằng biên "bản điện tử" để đồng bộ quy trình số hóa.
Dù được đánh giá cao nhưng vẫn còn những băn khoăn với giải pháp này.
Có ý kiến đặt vấn đề việc nộp phạt quá dễ dàng có thể khiến việc chế tài giảm tính răn đe, cần nghiên cứu hình thức phạt bổ sung, chẳng hạn như lao động công ích.
Một số người cũng lưu ý nên duy trì phương thức nộp phạt truyền thống cho những trường hợp đặc biệt, nhất là người lớn tuổi chưa quen sử dụng công nghệ.
Ngoài ra, vấn đề bảo mật mã QR cũng được đặt ra, đồng thời lo ngại nguy cơ giả mạo và có thể bị mất tiền trong trường hợp này.
Trong khi đó, một số bạn đọc góp ý nên mở rộng việc áp dụng hình thức nộp phạt chuyển khoản bằng mã QR với những hành vi vi phạm có mức phạt cao hơn.
Nhìn chung, phần lớn ý kiến đều khẳng định nộp phạt qua QR Code là giải pháp thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng chính quyền số, vừa thuận tiện cho người dân, vừa giúp Nhà nước quản lý hiệu quả, minh bạch hơn.
Như lời chia sẻ của bạn đọc Phát: "Đóng phạt bằng QR Code không chỉ tạo thuận lợi cho người vi phạm mà còn giúp minh bạch hóa quy trình xử phạt. Hình thức này cần được mở rộng và triển khai đồng bộ hơn".
Áp dụng cho mức phạt đến 500.000 (cá nhân) và 1 triệu đồng (tổ chức)
Hình thức nộp phạt trực tiếp bằng cách chuyển khoản qua mã QR đang được áp dụng cho các hành vi vi phạm có mức tiền phạt đến 500.000 đồng (đối với cá nhân) và 1.000.000 đồng (đối với tổ chức), không có hình thức phạt bổ sung.
Cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản và ghi biên lai đưa cho người vi phạm.

19 đội/trạm cảnh sát giao thông TP.HCM đã áp dụng đối với các lỗi có thể đóng phạt tại chỗ thông qua quét QR Code - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận