
Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - nơi có tốc độ tối đa cho phép tới 120km/h - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 5-9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết qua thông tin phản ánh của người dân, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình (cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông) đã nắm bắt thông tin về việc xe tập lái đi vào đường cao tốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Đơn vị này cho biết do cao tốc là nơi các xe đi với tốc độ cao (lên tới 120km/h), những học viên lái xe có thể gặp khó khăn khi cầm lái với tốc độ này.
"Nhiều xe tập lái di chuyển dưới tốc độ tối thiểu (60km/h) vừa vi phạm quy định về tốc độ trên đường cao tốc, vừa gây nguy hiểm cho các xe cùng thời điểm", theo cục.
Trước thực trạng trên, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam.
Mục tiêu là có tuyến đường tập lái với bài học đi trên đường cao tốc riêng cho học viên, ít ảnh hưởng tới người và xe cộ tham gia giao thông, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một chuyên viên đào tạo lái xe ở Hà Nội nhận định việc thực hành lái xe trên đường cao tốc là cần thiết đối với học viên bởi khi được cấp bằng, tài xế phải thuần thục tất cả kỹ năng trên mọi cung đường.
Về đảm bảo tính an toàn khi thực hành, chuyên viên này cho rằng không bắt buộc học viên phải đi với tốc độ tối đa, mà họ có thể chọn làn thích hợp để đi trên cao tốc với tốc độ quy định. Tuy nhiên nếu có tuyến đường riêng cho bài tập thực hành này, đó phương án "rất tuyệt vời".
Đồng thời một điều đáng lưu ý là trong quá trình thực hành, sự giám sát chặt của giáo viên hết sức quan trọng để thúc đẩy học viên tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận