10/06/2025 14:54 GMT+7

Đồng Nai quy hoạch 250ha núi Chứa Chan làm khu du lịch nghỉ dưỡng

Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ hai ở vùng Đông Nam Bộ, được tỉnh Đồng Nai đưa vào dự án trọng điểm và quy hoạch để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

núi Chứa Chan - Ảnh 1.

Du lịch cáp treo tại núi Chứa Chan - Ảnh: A LỘC

Ngày 10-6, tại kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc).

Khu vực núi Chứa Chan được quy hoạch với quy mô khoảng 250ha.

Theo tỉnh Đồng Nai, việc thông qua tờ trình nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan là cơ sở pháp lý để lập quy hoạch, làm dự án, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng thời phát triển khu vực núi Chứa Chan trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái. Xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, du lịch lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ các hoạt động du lịch nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái... để thu hút và phát triển du lịch. Bên cạnh đó bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa.

Núi Chứa Chan tọa lạc trên địa bàn các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, là di tích lịch sử - danh thắng đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh xếp hạng và công nhận.

Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng núi Chứa Chan với tên gọi là di tích quốc gia danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan. Đây là một trong số 31 di tích của tỉnh Đồng Nai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia.

Đồng Nai quy hoạch 250ha núi Chứa Chan làm khu du lịch nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ hai ở vùng Đông Nam Bộ, có độ cao 873m - Ảnh: CTV

Khu vực núi Chứa Chan có bốn dòng suối chảy từ trên đỉnh núi xuống là: Gia Ui, Gia Miên, Gia Liêu, Gia Lào.

Tại đây có hệ thực vật phong phú, có nhiều hang động, nhiều sự tích gắn liền với khu di tích. Đặc biệt là sự tồn tại và phát triển lâu đời của đồng bào dân tộc Chơ Ro (dân tộc bản địa) đã lưu giữ những nét văn hóa độc đáo, những yếu tố này là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái cũng như thực hiện các hoạt động khám phá và trải nghiệm.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc khai thác các cảnh quan tự nhiên kết hợp thăm viếng các di tích lịch sử, chùa, miếu trên núi Chứa Chan cần thu hút đầu tư các loại hình du lịch như: cáp treo, thi đấu thể dục - thể thao... làm tăng sức hút đối với du khách.

Đây cũng là một trong các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai.

Ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam Bộ

Núi Chứa Chan (còn gọi là núi Gia Lào, thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cao 837m so với mực nước biển, nằm cách TP.HCM khoảng 100km. Đây được xem là "nóc nhà" của tỉnh Đồng Nai và là ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen - Tây Ninh.

Núi Chứa Chan hiện là địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút hàng chục ngàn du khách đến khám phá, trải nghiệm. Nổi bật trong đó là đi cáp treo, leo núi, cắm trại, nhảy dù…

Đồng Nai quy hoạch 250 ha núi Chứa Chan làm khu du lịch nghỉ dưỡng - Ảnh 3.Mây ‘đĩa bay’ khổng lồ vắt ngang đỉnh núi Chứa Chan, người dân thích thú chụp ảnh

"Đĩa mây" như dải lụa nằm vắt ngang đỉnh núi Chứa Chan (Đồng Nai) khiến nhiều người thích thú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên