27/05/2026 17:06 GMT+7

Đồng Nai chuyển đổi điểm trường rộng 2.500m² bỏ hoang thành nơi sinh hoạt cộng đồng

Ngôi trường ở Đồng Nai bỏ hoang gần 7 năm nay, vừa được chính quyền cơ sở ở thành phố Đồng Nai chuyển đổi thành nơi sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đại biểu làm thủ tục khởi công dự án khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao cho người dân tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai - Ảnh: A.B.

Ngày 27-5, UBND xã Nha Bích (thành phố Đồng Nai) đã khởi công dự án chuyển đổi một điểm trường bỏ hoang thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao cho người dân.

Theo đó, điểm trường bỏ hoang có diện tích khoảng 2.500m2, thuộc Trường tiểu học Nha Bích (ấp 1, xã Nha Bích).

Năm 2019, Trường tiểu học Nha Bích xây dựng khang trang, học sinh tại điểm trường này chuyển đến cơ sở chính học tập. Từ đó điểm trường trên bị bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất và trở thành nơi tiềm ẩn các tệ nạn xã hội.

Vì vậy UBND xã Nha Bích quyết định chuyển công năng điểm trường trên thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao cho người dân.

Theo thiết kế, dự án gồm nhà văn hóa cộng đồng, sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể dục thể thao cho người dân trong khu vực.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nha Bích - cho biết ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã rà soát lại các cơ sở công bỏ hoang để tìm phương án khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản nhà nước.

Trong khi đó khu vực ấp 1 có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhu cầu về địa điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và luyện tập thể dục thể thao rất lớn. Do đó xã quyết định chuyển đổi công năng điểm trường cũ thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

Đồng Nai - Ảnh 2.

Mô hình trung tâm văn hóa sinh hoạt cộng đồng - Ảnh: A.B.

Theo ông Thái, dự án được thiết kế theo hướng đa chức năng, khác với mô hình nhà văn hóa truyền thống trước đây vốn chủ yếu phục vụ hội họp. Ngoài hội trường sinh hoạt cộng đồng, công trình còn có nhiều hạng mục thể thao, vui chơi để người dân có thể sử dụng thường xuyên vào mọi thời điểm trong ngày.

"Chúng tôi muốn nhà văn hóa phải hoạt động liên tục, trở thành không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, chứ không chỉ mở cửa khi có cuộc họp", ông Thái nhấn mạnh.

Cùng với dự án trên, UBND xã Nha Bích cũng đồng loạt khởi công 11 dự án khác nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại".

Đồng Nai chuyển đổi điểm trường rộng 2.500 m2 bỏ hoang thành nơi sinh hoạt cộng đồng - Ảnh 3.Đà Nẵng chuyển đổi công năng bến du thuyền trên đường Bạch Đằng phục vụ công cộng

Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn (Đà Nẵng) đang bỏ không nhiều năm nay vì chủ đầu tư vướng lao lý sẽ được chuyển đổi công năng làm không gian công cộng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất