13/02/2026 18:56 GMT+7

Phường An Khánh đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng dịp Tết Bính Ngọ

Ái Nhân
và 1 tác giả khác

Dịp Tết Bính Ngọ UBND phường An Khánh khánh thành và đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng diện tích hơn 8.000m² nằm trong kế hoạch phát triển 39 công viên, không gian công cộng của phường.

nhà sinh hoạt cộng đồng - Ảnh 1.

Công trình công viên- nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 phường An Khánh sẽ khánh thành sáng 14-2- Ảnh: KỲ PHONG

Công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 1, phường An Khánh (TP.HCM) vừa được hoàn thành trên khu đất công rộng 960m2 do UBND phường quản lý. Từ khu đất hoang hóa, lô nhô đất đá, đã biến thành khu sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 xanh mát, khang trang dịp Tết Bính Ngọ. 

12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ dịp Tết

Khu sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 hiện lên với màu xanh chủ đạo của mảng cỏ, cây xanh, tiểu cảnh, hoa viên. Bên trong có một nhà sinh hoạt cộng đồng rộng khoảng 300m2

Còn lại diện tích là sân sinh hoạt chung, bãi để xe, sân cầu lông, tập thể thao, ghế đá ngồi. Hệ thống chiếu sáng ở đây được lắp nguồn sử dụng năng lượng mặt trời hiện đại.

Không giấu sự phấn khởi khi nhìn thấy khu đất trống hoang hóa 10 năm nay thay da đổi thịt, ông Phạm Hùng Châu - Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 1 - cho hay khu sinh hoạt cộng đồng hoàn thành trong sự trông đợi của người dân khu phố 1.

"Khu phố có nhiều tổ chức, đoàn thể như câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ dưỡng sinh, yoga... mà không có chỗ để sinh hoạt, trước nay chỉ sinh hoạt tạm tại các khu đất trống. 

Rất mừng khi được phường quan tâm. Kinh phí làm công trình này là từ nguồn xã hội hoá. Nhân dân cũng đóng góp rất nhiệt tình…", ông Châu chia sẻ.

Gần khu sinh hoạt trên là công trình vườn hoa Hội Phụ nữ (đường số 9, khu phố 5) rộng 1.397m2 triển khai trên khu đất trống do phường quản lý. 

Hội Phụ nữ phường đã tổ chức trải cán bê tông mặt sân để xây dựng sân sinh hoạt chung, trồng thêm nhiều mảng cỏ, hoa, cây xanh, lắp mới dụng cụ tập thể dục thể thao...

Cạnh đó là công viên bến thủy Thảo Điền rộng 2.120m2 cũng hoàn thành chỉnh trang giai đoạn 1. Phường đã tổ chức dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lại bó vỉa, lót gạch, xây dựng mới bậc ngồi; trồng mới cây và mảng xanh. 

Phường cũng cho xây dựng mới ki ốt, nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng và lắp đặt mới một số dụng cụ tập thể dục…

Biến khu đất thành công viên kết hợp không gian sinh hoạt, giải trí, dịch vụ mới mẻ, khang trang.

nhà sinh hoạt cộng đồng - Ảnh 2.

Vườn hoa, sân sinh hoạt cộng đồng Hội phụ nữ phường An Khánh cũng vừa hoàn thành - Ảnh: KỲ PHONG

Ưu tiên mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng hiện đại

Các công trình trên nằm trong tổng số 12 khu đất công (với tổng diện tích hơn 8.000m2) được phường An Khánh tổ chức chỉnh trang, xây dựng thành công viên, khu sinh hoạt cộng đồng dịp tết Bính Ngọ.

Cụ thể đó là các công trình- khu đất: Công viên đường số 4 - làng báo chí (Hội quán Thanh niên, rộng 230m), công viên đường số 5 làng báo chí (rộng 700m), sân sinh hoạt đường D4 Lương Định Của (rộng 832m), sân sinh hoạt khu dân cư Caric (rộng 1.032m), sân sinh hoạt trụ sở ban điều hành khu phố 28 (rộng 122m), vườn hoa, đường Dương Lâm - khu tái định cư 17,3ha, sân sinh hoạt khu dân cư Bộ Công An, khu đất từ dự án Thạnh Phú, khu đất đường tạm số 8, khu tái định cư…

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Tùng, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Khánh, cho hay triển khai nghị quyết Đại hội đảng bộ phường về việc phát triển không gian công cộng, công viên, mảng xanh trên địa bàn phường, phường đã tập trung cùng với 39 khu phố phối hợp để triển khai nhanh và sớm. 

Dịp Tết Bính Ngọ phường sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng 12 khu công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng, sau đó tiếp tục triển khai đủ, đúng theo chỉ tiêu đặt ra. 

Theo đó, phường đã rà soát, chọn các khu đất công do phường quản lý bố trí làm không gian sinh hoạt công cộng với nguồn lực từ vận động đóng góp 100% xã hội hóa. Trong đó phường ưu tiên quỹ đất để triển khai mô hình công trình khu nhà sinh hoạt cộng đồng. 

"Mô hình này kế thừa mô hình đình làng Việt Nam xưa và cải tiến phù hợp không gian đô thị hiện đại. 

Tinh thần là khu nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ được sử dụng vừa là không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng như tổ chức lễ hội Trung thu, lễ kỷ niệm, là nơi hội họp, giao lưu văn nghệ, biểu diễn… vừa kết hợp không gian công viên, vườn hoa để mọi người lui tới tập thể dục, hít thở không khí trong lành, thư giãn chứ không đơn thuần là không gian công viên", ông Hoàng Tùng chia sẻ. 

nhà sinh hoạt cộng đồng - Ảnh 3.

Công viên bến thủy Thảo Điền rộng 2.120m2- Ảnh: KỲ PHONG

Phường An Khánh đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng dịp tết Bính Ngọ - Ảnh 5.Lễ Kỳ Yên thanh bình ở đình thần An Khánh lớn nhất tại Thủ Thiêm

Lễ Kỳ Yên đình thần An Khánh (bên bờ sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm, TP.HCM) diễn ra từ sáng 3-1 đến 5-1 là hoạt động văn hóa tín ngưỡng, thu hút hàng trăm người dân đến chiêm bái, tham quan.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất