25/04/2015 14:03 GMT+7

Động đất rung chuyển Nepal, 1.457 người chết

TƯỜNG VY - H.T - T.PHƯƠNG
TƯỜNG VY - H.T - T.PHƯƠNG

TTO - Thông tin mới nhất từ chính quyền Nepal cho biết số người chết trong trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra ngày 25-4 gần thủ đô nước này đã lên đến 1.457 người.

[top_video]

[/top_video]

[live_quote]

[time]25/04/2015 22:47:11[/time]

Đến 22g30, giờ VN, cảnh sát Nepal cập nhật số người thiệt mạng do động đất lên hơn 1130 người. Hơn 630 người thiệt mạng ở thung lũng Kathmandu trong khi ít nhất 300 người chết thủ đô Kathmandu.

[/live_quote]

 

[live_quote]

[time]25/04/2015 21:51:11[/time]

BBC vào 9g24 dẫn nguồn cảnh sát Nepal đưa tin ít nhất 970 người đã thiệt mạng do động đất, trong đó có 539 người ở khu vực thung lũng Kathmandu, và hơn 1.700 người bị thương.

[/live_quote]

[live_comment]

[time]25/04/2015 21:17:09[/time]

Người phát ngôn cảnh sát  Kamal Singh Bam xác nhận với AFP "Con số thiệt mạng sau động đất đã lên tới 876, trong đó có 524 người ở thung lũng Kathmandu".

Số người chết tại thủ đô Kathmandu lên đến gần 200 người. 

“Nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi sợ rằng con số sẽ còn tăng khi đào xuống các đống đổ nát” -  AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Nepal Kamal Singh Bam nói.

[/live_comment]

[live_quote]

[time]25/04/2015 20:51:55[/time]

Tại thủ đô Kathmandu, Reuters miêu tả nhiều tòa nhà bị sập do chấn động trong khi bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bị gãy chân tay. Ít nhất 200 người bị kẹt bên trong một tòa tháp cổ Dharara xây dựng từ thế kỷ 19 khi tòa tháp này đổ sập sau trận động đất. 

Động đất cũng gây ra một số vụ lở tuyết trên núi Everest khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Bộ du lịch Nepal ước tính có gần 1.000 người leo núi, gồm 400 người nước ngoài, đang ở khu cắm trại hoặc trên núi khi xảy ra động đất.

Các quan chức Nepal cũng lo ngại thảm kịch cho ngành du lịch nước này. Có khoảng 300.000 du khách nước ngoài đang ở Nepal để chuẩn bị cho mùa leo núi.

[/live_quote]

Vị trí tâm chấn trận động đất - V.A

 

[live_comment]

[time]25/04/2015 8:42:56[/time]

Reuters cho biết có thêm 34 người ở Ấn Độ và một người ở Bangladesh cũng thiệt mạng liên quan đến trận động đất này. 

[/live_comment]

 

[live_quote]

[time]25/04/2015 8:08:36[/time]

Đến thời điểm này, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất 7,9 độ richter gần thủ đô Kathmandu của Nepal đã lên đến con số 688 người. Nhà chức trách Nepal dự báo con số còn có thể cao hơn nữa.

[/live_quote]

 

[live_comment]

[time]25/04/2015 18:42:17[/time]

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal Laxmi Dhakal cho biết số người chết trong vụ động đất kinh hoàng đã lên đến 597 người. 

Theo ông Laxmi Dhakal, dựa vào mức độ phá hủy của động đất, số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên. Chỉ trong vòng vài giờ, các bệnh viện ở Nepal đã chật cứng người, chủ yếu tập trung về bệnh viện trung tâm thủ đô Kathmandu.

[/live_comment]

[live_comment]

[time]25/04/2015 18:32:17[/time]

Đã có ít nhất 15 cơn dư chấn từ 4,5 độ Richter trở lên được ghi nhận được tại các quốc gia khác nhau xung quanh Nepal sau trận động đất. 

Hiện chưa thể thống kê được số người mất tích và bị thương trong trận động đất mạnh nhất tại Nepal trong hơn 8 thập kỷ qua này.

[/live_comment]

[live_mobile]

[time]25/04/2015 17:14:48[/time]

Theo Reuters, một người phát ngôn cảnh sát cho biết theo ước tính ban đầu số người chết đã lên đến 449. 

Giới chức Nepal cho biết nước này đang nỗ lực thống kê số người bị thương có thể lên đến hàng nghìn người, trong đó có nhiều người nước ngoài đang tham gia leo núi Everest và các hướng dẫn viên Nepal.

[/live_mobile]

 

[live_comment]

[time]25/04/2015 16:33:55[/time]

Trong khi đó, theo RT và BBC, trận động đất khiến hơn 100 người chết và hàng chục người đang bị chôn vùi. 

RT dẫn lại thông tin của kênh truyền hình Nepal Kantipur cho biết chỉ riêng một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu đã có 36 xác và có 21 xác nằm trên đường phố.

[/live_comment]

[live_quote]

[time]25/04/2015 14:33:55[/time]

Phóng viên Reuters đưa tin tại Kathmandu, mọi người đều đổ ra đường phố và nhiều người đang đổ xô đến bệnh viện.

Tin cho biết một số tòa nhà ở thủ đô Kathmandu bị sập.Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra ở khu vực nằm cách TP Pokhara, Nepal khoảng 80km về phía đông, sâu khoảng 31km. Ban đầu USGS nói động đất mạnh 7,5 độ richter, nhưng sau điều chỉnh lên 7,9 độ richter.

Nhân chứng cũng kể với Reuters biết một trẻ nhỏ đã thiệt mạng ở thị trấn gần Kathmandu do tượng trong công viên ngã đè trúng.

Một cô gái 15 tuổi ở Ấn Độ cũng được nói là đã thiệt mạng sau khi chấn động làm sập tường nhà.

Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi cũng thông tin về trận động đất và xác nhận nhiều khu vực của Ấn Độ cũng bị rung lắc. 

Theo RT, các thành phố Ấn Độ như Patna, Lucknow, Kolkata, Jaipur và Chandigarh cũng cảm nhận được rung chấn.

[/live_quote]

[live_fb]

[time]25/04/2015 15:33:55[/time]

Trên mạng xã hội Twitter, người dân địa phương đăng tải nhiều hình ảnh thiệt hại do động đất ở Kathmandu và nói đã có thiệt hại về người. Một người dùng Twitter thậm chí nói có thể 400 người đã bị chôn vùi. 

Người dân ở một số thành phố tại miền bắc Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi, cũng nói họ cảm nhận được chấn động từ trận động đất.

[/live_fb]

[live_comment]

[time]25/04/2015 14:17:09[/time]

Truyền thông địa phương cho biết, các rung chấn kéo dài từ 30 giây tới 2 phút và có thể cảm nhận được ở dọc biên giới với Ấn Độ, trong đó có cả thủ đô New Delhi, thậm chí cả ở Malaysia và Bangladesh.

[/live_comment]

 

 

Hình ảnh nhà cửa bị sập tại Nepal đã được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Twitter/RT
Nhà cửa đổ sập ở Nepal sau động đất - Ảnh: Twitter/RT
Một người dùng viết trên Twitter rằng 4 người đã chết trong ngôi nhà này ở Kathmandu - Ảnh: Twitter/RT
Người dân ở Kathmandu tìm nơi lánh nạn sau động đất - Ảnh: Reuters
Tấm ảnh này do tài khoản tên Khalid Khan đưa lên Twitter kèm chú thích 400 người được lo ngại là đã bị chôn vùi - Ảnh: Twitter/RT
Video clip động đất tại Nepal - Nguồn: RT/YouTube
TƯỜNG VY - H.T - T.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên