05/09/2013 06:35 GMT+7

Động đất làm tăng mối lo hạt nhân ở Nhật

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Hôm qua, một trận động đất 6,5 độ Richter đã làm gia tăng nhiều mối lo tại Nhật Bản. Theo Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 0g18 GMT (7g18, giờ VN) ở độ sâu 404km tại khu vực gần đảo Honshu nơi có Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Nước nhiễm xạ rò rỉ từ Fukushima Daiichi là “tình trạng khẩn cấp”

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) quản lý Nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết vẫn chưa phát hiện bất cứ vấn đề gì từ nhà máy đang nằm trong tâm điểm khủng hoảng này. “Chúng tôi xác nhận rằng không có bất kỳ bất thường nào” - người phát ngôn của TEPCO khẳng định và nói thêm các nhân viên sẽ tiếp tục giám sát nhà máy để xem xét thiệt hại.

Cũng trong hôm qua, Reuters cho biết Cơ quan Điều phối hạt nhân Nhật (NRA) xác nhận các thiết bị đo ghi nhận mức phát xạ gần các bồn chứa nước nhiễm xạ lại lập “kỷ lục” mới: 2.200 mSv, nhiều hơn 20% so với “kỷ lục” vừa được công bố hôm 1-9.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên