01/09/2025 14:10 GMT+7

Động đất 6 độ ở Afghanistan: đã có hơn 800 người chết, 2.500 người bị thương

Con số thương vong tăng mạnh sau khi động đất làm rung chuyển phía đông nam Afghanistan với nhiều khu vực chưa thể tiếp cận.

Afghanistan - Ảnh 1.

Binh lính và người dân Afghanistan đưa các nạn nhân thương vong do động đất lên xe cứu thương ở sân bay Jalalabad ngày 1-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-9, chính quyền Afghanistan cập nhật số người chết đã vượt hơn 800 người và hơn 2.500 người bị thương.

Trận động đất mạnh 6 độ xảy ra vào nửa đêm 31-8, giờ địa phương, với tâm chấn ở độ sâu 10km, theo Reuters. Tiếp theo đó là hàng loạt dư chấn có lúc mạnh đến 5,2 độ. Khu vực đông nam Afghanistan thường xuyên hứng chịu thiên tai như động đất và lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy người dân hỗ trợ binh lính và nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Tại thủ đô Kabul, các cơ quan y tế cho biết lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong khu vực. "Số liệu từ một vài cơ sở y tế cho thấy hơn 400 người bị thương và hàng chục người tử vong", người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman nói và cảnh báo về số thương vong sẽ còn cao hơn.

Bộ Y tế nước này cho biết ba ngôi làng đã bị san phẳng, nhiều ngôi làng khác bị thiệt hại đáng kể. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi người dân thường xây nhà bằng bùn và đá.

Afghanistan - Ảnh 2.

Một người bị thương được đưa vào bệnh viện ở Jalalabad ngày 1-9 - Ảnh: AFP

"Cho đến nay, chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc cứu trợ", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Afghanistan nói. Trong khi đó, lực lượng Liên hợp quốc tại Afghanistan thông báo "cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và cứu hộ" tại khu vực động đất.

Thảm họa này sẽ càng làm suy giảm thêm nguồn lực của quốc gia vốn đang phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nhân đạo sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Sau khi nhóm Taliban lên nắm quyền, viện trợ nước ngoài cho Afghanistan đã giảm mạnh, làm suy yếu khả năng ứng phó với thảm họa của quốc gia vốn đã nghèo đói này.

Các trận động đất chết người thường xảy ra ở Afghanistan, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á - Âu.

Một loạt trận động đất ở phía tây nước này đã giết chết hơn 1.000 người vào năm ngoái. Vào tháng 6-2022, một trận động đất mạnh 5,9 độ làm rung chuyển tỉnh biên giới Paktika ở phía đông, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người mất nhà cửa.

Động đất ở Afghanistan làm hơn 600 người chết - Ảnh 4.Vì sao động đất ở Afghanistan dưới 6 độ Richter nhưng hơn 1.000 người chết?

TTO - Thông thường các trận động đất từ 6 độ Richter trở lên mới gây sức tàn phá mạnh, nhưng trận động đất hôm 22-6 ở Afghanistan chỉ ở mức 5,9 độ Richter nhưng gây thiệt hại khủng khiếp về người. Vì sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất