
Cống Trà Sư có 4 ngăn nhưng đã đóng 2 ngăn bên cạnh, chừa lại 2 ngăn giữa để lũ thoát về vùng hạ lưu - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực cống Trà Sư, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, mực nước lũ tiếp tục tràn vào hai ngăn cống như thác đổ, còn hai ngăn cống bên bìa được đóng chặt lại. Cống Tha La đã được đơn vị vận hành cống đóng khép kín từ ngày 18-10 đến nay.
"Đơn vị đã đóng cống Tha La để kiểm soát lũ về vùng hạ lưu. Còn cống Trà Sư chỉ đóng hai cửa miệng cống hai bên, còn lại hai miệng giữa vẫn để nước lũ thoát về vùng hạ lưu.
Nguyên nhân chính đóng cống lại là do phía hạ lưu có diện tích lúa vụ thu đông có nguy cơ bị ngập. Đơn vị đang xin ý kiến UBND tỉnh hướng xử lý nếu lượng nước lũ tiếp tục tăng", lãnh đạo Công ty Thủy lợi tỉnh An Giang nói.
Ông Nguyễn Ngọc Đầy - Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây - cho hay địa phương có văn bản đề xuất vận hành đóng cống Tha La và Trà sư bảo vệ sản xuất trước tình trạng nước lũ dâng cao hơn cùng kỳ khoảng 0,8m.
Theo đó, vụ thu đông này, xã Thạnh Mỹ Tây xuống giống trên 9.460ha lúa tại 14 tiểu vùng. Đến thời điểm hiện nay, có 7 tiểu vùng, với khoảng 6.220ha có đê bao thấp, cao trình bờ bao còn cao hơn so với mực nước ngoài kênh khoảng 10 - 50cm trên nhiều điểm của tuyến.

Cống Tha La được đóng các miệng để điều tiết nước về vùng hạ lưu - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tuy nhiên hiện nay nước lũ trong vùng này vẫn còn tăng lên, và theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang thì mực nước trong những ngày tới tiếp tục lên do ảnh hưởng của bão và mưa trong nội đồng.
"Khoảng một tháng nữa, lúa thu đông trà đầu có thể thu hoạch. Do đó, giai đoạn này chúng tôi đã yêu cầu lực lượng tập trung kiểm tra đê bao xung yếu để kịp thời gia cố, đảm bảo bà con sản xuất lúa thu đông an toàn. Nhiều đê bao xuống cấp mà mực nước năm nay cao hơn 0,8m nên bà con lo lắng", ông Đầy nói.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang trình UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương thực hiện từng bước tổ chức vận hành đóng cống Tha La và Trà Sư theo phương án: tiếp tục vận hành đóng toàn bộ cửa chính của hai cống Tha La và Trà Sư, các cửa bên để đảm bảo chức năng tiêu thoát lũ của công trình. Dừng phương tiện giao thông thủy qua hai cống Tha La và Trà Sư.

Mực nước lũ trên cánh đồng giáp biên giới Campuchia, đoạn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU
Qua đó, vừa đảm bảo nhiệm vụ tiêu thoát lũ, giảm bớt lưu lượng dòng chảy qua cống vào vùng nội đồng, đồng thời việc lưu thông thủy qua công trình có khẩu độ hẹp, lưu tốc lớn sẽ không đảm bảo an toàn giao thông thủy.
Cống Tha La và Trà Sư được khởi công xây dựng tại vị trí đập tràn cao su Tha La, Trà Sư, trên tuyến đê ngăn lũ bờ nam kênh Vĩnh Tế, thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh An Giang được xây dựng hoàn thành vào năm 2022, và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang quản lý, vận hành khai thác và bảo vệ cho đến nay.
Nhiệm vụ của hai cống này là điều tiết lũ từ Campuchia thoát nước ra hướng biển Tây; tạo điều kiện để đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo đồng ruộng; lấy nước tưới cho khoảng 17.500ha đất tự nhiên trong mùa khô; phát triển giao thông thủy, bộ; kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên với diện tích tự nhiên 498.141ha thuộc tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận