
Đúng 9h, cống Tha La bắt đầu xả lũ về vùng hạ lưu Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân trong và ngoài địa phương đã đến khu vực cống Tha La và Trà Sư để quan sát con nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Dù 9h mới mở cống Tha La nhưng nhiều bà con nông dân đã ngóng lũ đến khu vực cống để quan sát theo dõi con nước chảy về vùng hạ lưu.
Có nhà cặp kênh Vĩnh Tế nên hằng năm ông Lê Văn Nới (66 tuổi, ngụ khóm Trung Bắc Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) cũng theo sát con nước lũ. Xả lũ sẽ giúp người dân nhiều hơn, sản xuất lúa sẽ trúng hơn, nhẹ phân.
"Năm nay, tôi thấy xả lũ thì đất sẽ có phù sa, nông dân đánh bắt được nhiều cá tôm hơn. Xả lũ năm nay có nước nhiều hơn năm rồi.
Hy vọng con nước chảy nhiều sẽ mang theo nhiều phù sa, có nhiều cá tôm cho bà con", ông Nới vừa nói vừa nhìn về con nước phù sa đổ về hạ lưu.
Đúng 9h, cống Tha La được chính quyền tỉnh An Giang mở cống đưa nước phù sa từ thượng lưu chảy cuồn cuộn về vùng hạ lưu.
Hàng trăm người dân đứng trên đường tỉnh 955A dõi theo dòng chảy phù sa đục ngầu đổ về hạ lưu để tháo chua rửa phèn trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Văn Nới có nhà gần cống Tha La và Trà Sư nên thường xuyên theo dõi mực nước lũ mỗi khi cống mở xả lũ - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Lương Huy Khanh - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang - cho hay mực nước đo được tại cống Tha La lúc 7h là mực nước ở thượng lưu đạt 3,18m và hạ lưu là 2,08m (chênh lệch 1,1m so với hạ lưu).
Tại cống Trà Sư, mực nước thượng lưu là 3,15m và hạ lưu là 2,05m (chênh lệch 1,1m so với hạ lưu).
"Nếu so với cùng kỳ, mực nước chênh lệch năm 2024 chỉ khoảng 0,3m, còn năm nay chênh lệch thượng lưu và hạ lưu là 1,1m. Mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2024, chưa phát hiện gì bất thường. Trước khi xả lũ, đơn vị có thông báo cho người dân vùng tứ giác Long Xuyên theo dõi kịp thời để ứng phó", ông Khanh nói.
Cận cảnh nước phù sa chảy cuồn cuộn về hạ lưu sau khi xả lũ tại cống Tha La - Video: BỬU ĐẤU
Cống Tha La và Trà Sư được khởi công xây dựng tại vị trí đập tràn cao su Tha La, Trà Sư, trên tuyến đê ngăn lũ bờ nam kênh Vĩnh Tế, thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh An Giang được xây dựng hoàn thành vào năm 2022, và bàn giao cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi An Giang quản lý, vận hành khai thác và bảo vệ cho đến nay.
Cống Tha La là cống hở, chiều rộng 66m, chia thành 3 khoang, mỗi khoang rộng 22m. Cống Trà Sư: loại cống hở, chiều rộng 88m, chia thành 4 khoang, mỗi khoang rộng 22m.

Do cống Tha La chênh lệch mực thượng lưu và hạ lưu hơn 1,1m, nên sau khi mở cống thì dòng nước phù sa chảy cuồn cuộn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Nhiệm vụ của hai cống này là điều tiết lũ từ Campuchia thoát nước ra hướng biển Tây; tạo điều kiện để đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo đồng ruộng; lấy nước tưới cho khoảng 17.500ha đất tự nhiên trong mùa khô; phát triển giao thông thủy, bộ; kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên với diện tích tự nhiên 498.141ha thuộc 2 tỉnh An Giang và Cần Thơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận