Đông Bắc Á 'nóng' vì vụ phóng tên lửa đạn đạo sáng nay của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết Nhật Bản đang cùng Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục phân tích về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.


Tokyo phản đối Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về hướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản phản đối vụ phóng, Hàn Quốc họp khẩn

Ngày 12-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm phản đối Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao liên quan đến vụ Bình Nhưỡng sáng nay phóng tên lửa đạn đạo về hướng Nhật Bản.

"Thông qua các kênh ngoại giao, cụ thể là qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chúng tôi đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ" - ông nói với các phóng viên, theo Hãng thông tấn Tass.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định vụ phóng này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông gọi vụ phóng tên lửa là "mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực".

Theo ông Koizumi, Nhật Bản cùng Mỹ và Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ông cho biết chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào.

Quân đội Hàn Quốc nói rằng vào khoảng 6h sáng 12-8 (giờ địa phương), họ phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về hướng biển Nhật Bản (vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên). Theo họ, tên lửa đã bay khoảng 700km.

Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 12-8, tại đó những người tham dự gọi các vụ phóng gần đây của Triều Tiên là "hành động khiêu khích" và yêu cầu Bình Nhưỡng "ngay lập tức chấm dứt".

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tên lửa đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên biển Nhật Bản. Ông nhấn mạnh đây là một tên lửa đạn đạo.

"Đạt độ cao tối đa khoảng 90km, tên lửa bay khoảng 690km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản" - ông nói.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ "nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin, cung cấp cho người dân những thông tin cập nhật chính xác cũng như bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền".

Trước đây, tên lửa Triều Tiên từng bay qua lãnh thổ Nhật Bản, khiến còi báo động vang lên. 

Theo dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản, tính đến tháng 4-2025, cả nước có 61.142 nơi trú ẩn, nhưng chưa đến 7% trong số đó nằm dưới lòng đất.

Vì sao Triều Tiên phóng tên lửa lúc này?

Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, sau vụ phóng hôm 6-8. Tên lửa lúc đó cũng rơi xuống vùng biển bên ngoài EEZ của Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa sáng 12-8 của Triều Tiên diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ thông báo kế hoạch tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield) từ ngày 17-8. 

Bình Nhưỡng thường phản đối các cuộc tập trận như vậy, xem đây là màn diễn tập cho một cuộc tấn công vào Triều Tiên.

"Triều Tiên chưa bao giờ đơn giản bỏ qua một cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ mà không có phản ứng" - ông Lim Eul Chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), nhận định với Hãng tin AFP.

Vị này nói: "Đây là thông điệp cho thấy Bình Nhưỡng đang theo dõi sát cuộc tập trận sắp tới và có thể có hành động khiêu khích nếu cho rằng cần thiết".

Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi sẽ bắt đầu vào ngày 17-8 và kéo dài 11 ngày. Theo quân đội Hàn Quốc, quy mô cuộc tập trận sẽ tương tự những năm trước, với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia.

Cũng cần lưu ý Bình Nhưỡng đang gia tăng chỉ trích chính sách quốc phòng của Nhật Bản, khi đưa ra các tuyên bố ít nhất 7 lần kể từ tháng 7.

Hôm 11-8, truyền thông Triều Tiên lên án sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, gọi đây là một tài liệu "mang tư tưởng tái xâm lược".

Bình Nhưỡng cho rằng Tokyo đã "mô tả một cách vô căn cứ" rằng Triều Tiên là thách thức chiến lược lớn nhất, nhằm "biện minh cho việc tăng cường vũ trang liều lĩnh".

Đông Bắc Á 'nóng' vì vụ phóng tên lửa đạn đạo sáng nay của Triều Tiên - Ảnh 2.Tin tức thế giới 12-8: Thái Lan tinh giản bộ máy; 40 nước ra tuyên bố chung về phóng tên lửa

Mỹ và hàng chục nước cảnh báo về việc phóng tên lửa không báo trước; Lebanon trở thành nước đầu tiên ở Trung Đông bỏ án tử hình... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 12-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất