06/02/2018 18:16 GMT+7

Đón Việt kiều về nước, Tân Sơn Nhất quá trời người

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Hàng chục người ra sân bay Tân Sơn Nhất đón một, hai người thân từ nước ngoài về khiến nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất những ngày gần đây luôn đông kín người.

Ngày 6-2, rất đông người vây kín lối ra ga đến quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất để đón người thân về quê ăn Tết. 

Nhiều chuyến bay từ Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc… đáp xuống sân bay với hàng nghìn hành khách Việt kiều về quê đón Tết.

Đón Việt kiều về nước, Tân Sơn Nhất quá trời người - Ảnh 1.

Em gái đến đón chị khi chị từ Đài Loan về quê ăn Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 6-2 - Ảnh: XUÂN HƯNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 6-2, đại diện Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay quốc tế của hãng từ nước ngoài bay về sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh. 

Cụ thể từ 10 ngày gần đây, số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Tân Sơn Nhất là 1.210 chuyến, trung bình mỗi ngày 121 chuyến bay.

Đón Việt kiều về nước, Tân Sơn Nhất quá trời người - Ảnh 2.

Ông và cháu cùng chụp hình khi cháu từ Đài Loan về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 6-2 - Ảnh: XUÂN HƯNG

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết với lượng hành khách ước tính đạt hơn 4,1 triệu những ngày cao điểm Tết (từ ngày 30-1 đến 2-3), sản lượng cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng đạt gần 26.300 lượt chuyến. 

Trong giai đoạn này, ông Mậu cho biết tại sân bay sẽ có sự phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh), tăng cường các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm áp lực cho ban ngày.

Tuy chưa có con số thống kê chính xác số lượng Việt kiều về quê ăn Tết trong những ngày gần đây, vị này cho biết số lượng Việt kiều về quê dịp Tết năm nay tăng hơn mọi năm và tập trung trong khoảng thời gian 6 tuần cao điểm Tết. 

Tình hình người thân đón quá đông khiến ga quốc tế luôn trong trong tình trạng đông nghẹt khách. Thời gian cao điểm khiến sân bay trở nên căng thẳng hơn từ khung giờ 21h-23h, số lượng chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay rất nhiều.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tần suất các chuyến bay sẽ tăng cao và số lượng người đi, đến cũng rất đông trong dịp cận Tết Nguyên đán sắp tới nên hành khách cần hạn chế tối đa người nhà đưa tiễn hoặc đến đón nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn ứ, lộn xộn.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên