26/12/2022 08:01 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam bất lợi trên sân nhà Mỹ Đình

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đá trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở AFF Cup 2022, nhưng đội tuyển Việt Nam lại không hề có lợi thế quen mặt sân vì sân quá xấu.

Đội tuyển Việt Nam bất lợi trên sân nhà Mỹ Đình - Ảnh 1.

Mặt sân cỏ cháy khá nhiều của sân Mỹ Đình - Ảnh: N.K.

Thông thường, các đội khách phải chờ đến buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức để được làm quen với mặt sân một ngày trước trận đấu. Đây là buổi tập khá quan trọng khi các cầu thủ sẽ chạy trên mặt cỏ, chuyền bóng và cảm nhận đường đi của bóng có theo ý muốn của mình.

Đội tuyển Malaysia đá với đội tuyển Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022 vào ngày 27-12 cũng sẽ phải chờ buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào 19h30 hôm nay (26-12) để chuẩn bị cho trận đấu.

Do các đội khách chỉ tập có một buổi trên sân chính sẽ không thể sánh bằng với đội chủ nhà đã quen mặt sân do được tập hay thi đấu thường xuyên trên sân chính. 

Tuy nhiên, điều này lại không đúng lắm với thầy trò HLV Park Hang Seo ở thời điểm hiện tại dù được chơi trên sân Mỹ Đình, do mặt sân khá xấu. Cụ thể, mặt sân cứng dễ gây chấn thương, cỏ khô cháy nhiều nơi và bị các cầu thủ chê rất nhiều. 

"Mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt lắm nhưng toàn đội cũng dần phải làm quen với điều này. Đây là khó khăn chung của đội tuyển Việt Nam và đội Malaysia. Sân có nhiều mảng bị lún. HLV Park yêu cầu chúng tôi mang giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu", trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ.

Trong số các sân đấu đã trình làng ở AFF Cup 2022, mặt sân Mỹ Đình là xấu nhất. So với mặt sân vận động quốc gia Lào - nơi có cơ sở vật chất đang xuống cấp vì ít sử dụng và bảo dưỡng, sân Mỹ Đình cũng không thể so sánh. 

Chiến thắng trước Malaysia là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đang hướng đến để giành ngôi nhất bảng B AFF Cup 2022, đồng thời giành lợi thế trước khi sang Singapore đá trên mặt sân cỏ nhân tạo. 

Hy vọng mặt sân Mỹ Đình sẽ không làm khó đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà.

Nhìn mặt sân Mỹ Đình mà tủi Nhìn mặt sân Mỹ Đình mà tủi

Sau 2 lượt đầu tiên ở 2 bảng, AFF Cup 2022 đã diễn ra trên 8 sân vận động cỏ mọc xanh mướt. Nhìn sang mặt sân Mỹ Đình - nơi đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia vào ngày 27-12 tới - thì không khỏi tủi khi sân xấu nhất và chính các cầu thủ nhà cũng chê.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên