05/04/2022 20:36 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam muốn 'tấn công rực lửa' tại SEA Games 31

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - HLV trưởng Mai Đức Chung không ngần ngại thổ lộ mong muốn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt tại SEA Games 31, diễn ra trên sân nhà.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước ngày tuyển nữ đi Hàn Quốc - Video: HOÀNG TÙNG

Từ ngày 6 đến 21-4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc. Theo lịch trình mới nhất, đội sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc (đương kim á quân châu Á) và 2 trận giao hữu với các CLB nữ nước này.

Phát biểu trước ngày lên đường, HLV trưởng Mai Đức Chung nói: "Những trận giao hữu ở Hàn Quốc hứa hẹn sẽ rất chất lượng. Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt như thế này cho đội tuyển nữ.

Ở Hàn Quốc chúng tôi sẽ không chọn lối chơi phòng ngự phản công, thay vào đó là cố gắng rèn giũa các mảng miếng tấn công. Vì đây cũng là một sự chuẩn bị cho SEA Games, giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam không thể không chọn lối chơi tấn công với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc".

Trong 10 ngày qua, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF và trải qua quá trình tập luyện cường độ cao để tích lũy thể lực, dựa trên những tính toán điểm rơi phong độ cho SEA Games 31.

Đội tuyển nữ Việt Nam muốn tấn công rực lửa tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đặt mục tiêu chơi tấn công tại SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sau quá trình tích lũy thể lực, HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện đang bắt đầu giai đoạn lắp ghép đội hình. 

Ông Chung cho biết: "Chúng tôi đã lên sẵn bộ khung đội hình rồi. Nhưng như mọi khi, công tác chuẩn bị của lần sau luôn phải tốt, kỹ càng hơn lần trước. Đội sẽ có những thử nghiệm mới cũng như lắp ghép thêm những nhân tố trẻ, mới ở tuổi đôi mươi. Vì sau SEA Games còn có AFF Cup vào tháng 7, vòng loại Asian Cup vào tháng 9".

Vào lúc 23h30 ngày 6-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc. Cầu thủ duy nhất sẽ không đi cùng đội là Nguyễn Thị Tuyết Ngân vì chưa kịp hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước. 

Hiện ở đội cũng có một ca chấn thương của trung vệ Chương Thị Kiều, và cô đang phải giảm cường độ tập luyện.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên