03/03/2022 16:14 GMT+7

Tuyển nữ Malaysia không dự SEA Games 31, còn U23 Malaysia đặt mục tiêu 'vàng'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Hôm 3-3, tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Saifuddin Abu Baka tuyên bố sẽ không cử đội tuyển bóng đá nữ tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Trái lại, ông đặt mục tiêu cho đội tuyển U23+3 Malaysia là đoạt huy chương vàng.

Tuyển nữ Malaysia không dự SEA Games 31, còn U23 Malaysia đặt mục tiêu vàng - Ảnh 1.

Tuyển nữ Malaysia không tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội - Ảnh: ASEAN

Theo Hãng thông tấn Bernama (Malaysia), ông Mohd Saifuddin Abu Baka đã chính thức xác nhận đội tuyển nữ Malaysia sẽ không tham dự SEA Games 31. Dù vậy, ông Mohd Saifuddin Abu Baka không nói rõ lý do mà đội tuyển nữ Malaysia không tham dự.

Thay vào đó, ông Mohd Saifuddin Abu Baka đặt mục tiêu rất cao cho đội tuyển U23 Malaysia là đoạt huy chương vàng. Theo ông Mohd Saifuddin Abu Baka, huy chương ở môn bóng đá nam là "mẹ của tất cả huy chương" nên mục tiêu số 1 của Malaysia là đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam.

Dù lịch thi đấu dày đặc nhưng tuyển U23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Brad Maloney đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất.

Ngoài ra HLV Brad Maloney sẽ được sự hỗ trợ đắc lực của hai chuyên gia khác là HLV tuyển Malaysia Kim Pan Gon và giám đốc kỹ thuật FAM Scott O'donell.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31

TTO - Ngày 23-2, ban tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam cho biết đã thu được trên 70 tỉ đồng tài trợ. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên