11/04/2023 11:24 GMT+7

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam lần đầu tiên đi Mỹ tập huấn

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 1-2 huy chương vàng tại SEA Games 32. Sau đại hội, đội tuyển sẽ lần đầu tiên đi Mỹ tập huấn.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam lần đầu tiên đi Mỹ tập huấn - Ảnh 1.

Bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 1-2 huy chương vàng tại SEA Games 32 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày 10-4, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ cho đội tuyển bóng bàn dự SEA Games 32. Theo đó, liên đoàn và các nhà tài trợ đã tài trợ cho đội tuyển 350 triệu đồng. Nếu giành được huy chương vàng, các vận động viên sẽ nhận thêm 250 triệu đồng tiền thưởng.

Mục tiêu giành 1-2 huy chương vàng

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành được huy chương vàng đơn nam danh giá của vận động viên Nguyễn Đức Tuân. Mặc dù chỉ có được 1 huy chương vàng nhưng với những môn khó như bóng bàn thì đây cũng là thành tích rất đáng khích lệ.

Tham dự SEA Games 32, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có 16 thành viên, trong đó có 10 vận động viên (5 nam, 5 nữ) và 4 huấn luyện viên. Các tuyển thủ gồm: Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức; Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Hạnh Ngân. Các tay vợt sẽ tranh tài ở bảy nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, huấn luyện viên trưởng Lê Huy cho biết: "Đội tuyển sẽ đi tập huấn Trung Quốc từ ngày 11 đến 30-4, đây là giai đoạn chuẩn bị chuyên môn rất quan trọng của đội tuyển. Ngày 7-5, đội sẽ lên đường dự SEA Games 32 với mục tiêu giành từ 1-2 huy chương vàng. Nội dung đơn nam, đôi nam, đồng đội nam được kỳ vọng có huy chương vàng và đối thủ chính của chúng ta vẫn là Singapore".

Sau Đại hội thể thao toàn quốc 2022, huy chương vàng SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân bị chấn thương cổ và lưng. Tuân đã mất 3 tháng điều trị và mới trở lại tập luyện được trong thời gian gần đây. Huấn luyện viên Lê Huy kỳ vọng thời gian đi tập huấn Trung Quốc sẽ giúp Tuân và các đồng đội tăng cường chuyên môn và khối lượng.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam lần đầu tiên đi Mỹ tập huấn - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ đi Mỹ tập huấn sau SEA Games 32 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Lần đầu đi Mỹ tập huấn

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Mỹ từ ngày 5 đến 15-6 tại thành phố Houston (Texas). 

Ông Phan Anh Tuấn - tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam - cho biết toàn bộ kinh phí đi Mỹ tập huấn được tài trợ bởi ông Trần Cảnh Tuấn - phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Để chuẩn bị cho chuyến tập huấn này, ngày 6-3 ông Đặng Hà Việt - tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - đã ký quyết định cử đội bóng bàn đi Mỹ tập huấn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa

Danh sách đến Mỹ lần này có 11 thành viên, trong đó có 3 cán bộ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, 2 huấn luyện viên (Đinh Quang Linh, Vũ Văn Trung) và 6 tuyển thủ (Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc).

Chuyến đi tập huấn và tham dự Giải bóng bàn Mỹ mở rộng 2023 được đánh giá rất chất lượng đối với đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Asiad 19 diễn ra vào tháng 9 tại Trung Quốc.

Bùi Vĩ Hào ghi điểm với HLV Philippe Troussier trước SEA Games 32Bùi Vĩ Hào ghi điểm với HLV Philippe Troussier trước SEA Games 32

Tối 7-4, bàn thắng của tiền đạo 20 tuổi Bùi Vĩ Hào đã giúp CLB B.Bình Dương hòa chủ nhà Sông Lam Nghệ An 1-1 ở vòng 5 V-League 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên