26/08/2020 16:02 GMT+7

Đòi tiền 'bảo kê' không được, xông vào cướp tiền của người bán vé số

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Thấy người bán vé số đạp xe trên đường, Bảo chạy đến chặn đường đòi tiền bảo kê nhưng không được nên xông vào đánh và xé túi nạn nhân cướp 100.000 đồng.

Đòi tiền bảo kê không được, xông vào cướp tiền của người bán vé số - Ảnh 1.

Lê Văn Bảo tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 26-8, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Bảo (20 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 31-7, Lê Hoàng Huy (18 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè) đạp xe đi bán vé số trên tuyến đường nông thôn ở xã Hậu Mỹ Phú.

Lúc này, Bảo đuổi theo chặn xe Huy lại dọa đánh, vứt tài sản của Huy xuống sông và đòi phải đưa 50.000 đồng tiền "bảo kê". 

Huy không đồng ý, Bảo giựt túi xách trên tay nạn nhân, xé túi và cướp 100.000 đồng. Huy giằng co và vật lộn với Bảo, đồng thời tri hô người dân đến cứu. 

Hai người dân gần đó đã khống chế Bảo và báo Công an xã Hậu Mỹ Phú. Công an xã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo thừa nhận hành vi đe dọa nạn nhân để cướp tài sản. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Bảo.

Bắt 9 thanh niên đập phá quán nước vùng quê đòi tiền bảo kê Bắt 9 thanh niên đập phá quán nước vùng quê đòi tiền bảo kê

TTO - 9 thanh niên 16-22 tuổi ở Long An và Tiền Giang cùng rủ nhau đi đập phá, đòi tiền bảo kê các quán nước giải khát ven quốc lộ 62, mỗi quán 1 triệu đồng.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên