
Ông Lê Quốc Ân - chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù (bìa trái) - và đại diện gia đình họ hàng cùng lãnh đạo Hội Người mù Khánh Hòa gửi gắm tình cảm đến học viên tham gia lớp học - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 10-6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ cho người mù (thuộc Quỹ từ thiện Sách nói cho người mù TP.HCM) phối hợp Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa bế giảng khóa học cách sử dụng điện thoại cảm ứng cho người mù tại thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).
Khóa học đã hướng dẫn người mù cách sử dụng phần mềm đọc màn hình, công cụ nhận diện giọng nói, tra cứu thông tin, cách sử dụng các ứng dụng Zalo, Gmail...
Thay vì quẹt màn hình điện thoại từ trái qua phải, người mù sẽ nhích ngón tay bên trái để di chuyển màn hình, từ đó điện thoại sẽ đọc lên các âm thanh là màn hình chờ, màn hình tin nhắn, màn hình gọi điện thoại.
Phát biểu tại buổi bế giảng, ông Lê Văn Thắng - chủ tịch Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa - cho biết khóa học sử dụng điện thoại cảm ứng cho người mù đã giúp người mù tỉnh này giảm bớt tự ti, mặc cảm với xã hội, từ đó vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Ông cho rằng việc người mù biết sử dụng điện thoại cảm ứng đã giúp họ bước sang trang mới, chủ động vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
"Kết thúc khóa học, người mù đã có thể sử dụng thành thạo được Zalo, Facebook, gọi điện, nhắn tin, thậm chí biết quảng cáo trên mạng xã hội để bán sản phẩm do người mù làm ra" - ông Thắng nói.

Những chiếc điện thoại thông minh đã cài đặt sẵn trợ lý ảo tiếng Việt được trao tận tay cho người mù thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ông Lê Quốc Ân - chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù - cho biết đến thời điểm hiện tại đơn vị này đã tổ chức thành công 43 lớp học cách sử dụng điện thoại cảm ứng cho người mù với gần 700 học viên, mỗi học viên khi hoàn thành khóa học đều được tặng điện thoại.
Theo ông Ân, người mù hoàn toàn có thể sinh hoạt, tham gia cuộc sống như một người bình thường được khi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh.
"Chúng tôi rất hạnh phúc khi kết thúc khóa học, người mù đã có thể làm được hầu hết các việc như người bình thường như nghe tin tức, đặt xe, đặt đồ ăn và nhiều việc khác" - ông Ân nói.
Ông Hàng Chức Nguyên - đại diện gia đình họ Hàng (họ Hàn) - gửi lời cảm ơn đến Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa vì đã tạo điều kiện để Quỹ từ thiện Sách nói cho người mù TP.HCM và gia đình họ Hàng (họ Hàn) có cơ hội chia sẻ với người mù của tỉnh.
Theo ông Nguyên, khóa học cách sử dụng điện thoại cảm ứng cho người mù giống như mang lại "đôi mắt" cho người mù để họ vượt qua nghịch cảnh, bước tiếp chặng đường dài phía trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận