25/11/2018 13:39 GMT+7

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Từng là nơi đóng quân của binh sĩ Mỹ trong nửa thế kỷ, Camp Greaves giờ đã trở thành nơi trưng bày nghệ thuật nổi tiếng nằm sát biên giới liên Triều.

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 1.

Một tác phẩm nghệ thuật tại Camp Greaves - Ảnh: BBC

Camp Greaves - một căn cứ quân sự Mỹ bị bỏ hoang - đã được óc sáng tạo của con người biến hóa thành một địa điểm trưng bày nghệ thuật.

Nằm cách đường biên giới phía bắc của khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khoảng 2km, doanh trại này bắt đầu mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 2013. Những kiến trúc hiện đại của Mỹ, những sáng tạo của các nghệ sĩ tại đây đã khiến Camp Greaves trở thành một điểm đến thú vị.

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 2.

Nằm trong khu vực kiểm soát dân sự ở thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, căn cứ quân sự này giờ đã trở thành một nơi trưng bày nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 3.

Quân đội Mỹ đến Camp Greaves vào năm 1953 trong suốt thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Họ đã đóng tại đây trong 50 năm sau đó, từ năm 1953-2004 - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 4.

Đằng sau cánh cửa kim loại nặng nề từng là một nhà chứa vũ khí của quân đội Mỹ. Nhưng ngày nay, đó là một trong những hình ảnh lôi cuốn nhất khi nhìn thẳng vào bạn là một mô hình nai với những chiếc gạc to lớn bung ra khắp nơi những tán cây khổng lồ - Ảnh: THE SOUL OF SEOUL

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 5.

Lông của mô hình nai là lông được lấy từ một con nai thật đem từ Mỹ tới. Bộ lông ám chỉ đây từng là nơi các quân nhân Mỹ ở, đồng thời ngụ ý rằng địa điểm này đã được trao trả cho thiên nhiên - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 6.

Một nghệ sĩ đã góp nhặt quần áo cùng các tấm vải bị bỏ tại doanh trại, sau đó đem trưng bày bên trong những căn lều như thế này tại Camp Greaves - nơi đóng quân của Sư đoàn bộ binh 506 của quân đội Mỹ - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 7.

Trên sàn của một trong những căn lều này, người ta vẫn còn thấy dây đai, ba lô… của các binh sĩ Mỹ bị bỏ lại - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 8.

Bước vào căn phòng cũ kỹ này, du khách sẽ hòa mình vào những âm thanh rùng rợn và ánh sáng mờ ảo. Chúng tái hiện lại những cảnh khai hỏa chết chóc thời chiến - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 9.

Đây là tên của 154 lính Mỹ đã thiệt mạng trong những cuộc xung đột tại khu vực phi sự - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 10.

Đi vòng quanh Camp Greaves, bạn cảm thấy như thể đang bước vào phim trường của một bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ Chiến tranh lạnh. Một điều thú vị là một số cảnh trong bộ phim đình đám Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời, 2016) từng được quay ở căn cứ này - Ảnh: BBC

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 11.

Camp Greaves đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với những ai yêu nghệ thuật cũng như muôn tìm hiểu về chiến tranh Triều Tiên. Nhiều tour du lịch DMZ, với lịch trình gồm Camp Greaves, đã được tổ chức trong những năm gần đây. Tháng 12-2013, sau khi tỉnh Gyeonggi nhận được sự đồng ý của chính phủ để chuyển một phần doanh trại thành điểm du lịch, Trung tâm trải nghiệm DMZ Camp Greaves đã chính thức mở cửa - Ảnh: THE SOUL OF SEOUL

Doanh trại Mỹ từng quay Hậu duệ mặt trời thành nơi trưng bày nghệ thuật - Ảnh 12.

Có thời kỳ số quân nhân đóng tại Camp Greaves lên tới 700. Ngày nay, căn cứ này nằm cạnh một căn cứ vẫn còn hoạt động, nơi người ta có thể nghe tiếng súng huấn luyện từ xa - Ảnh: BBC

Truyền hình Hàn Quốc bỏ súng đạn, dùng mì lạnh để nói về Triều Tiên Truyền hình Hàn Quốc bỏ súng đạn, dùng mì lạnh để nói về Triều Tiên

TTO - Các tờ báo, các đài truyền hình… của Hàn Quốc giờ tập trung khai thác nhiều điểm sáng về Triều Tiên và đa dạng hóa chủ đề thay vì chỉ để ý tới súng đạn, vũ khí như trước đây.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên