11/11/2018 20:46 GMT+7

'Nghệ thuật đảo ngược' nhìn đời bằng con mắt lạc quan

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Tối 11-11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã khai mạc triển lãm 'Nghệ thuật đảo ngược - Upsidedownism' của họa sĩ Nguyễn Đại Giang.

Triển lãm nghệ thuật đảo ngược của họa sĩ Nguyễn Đại Giang tại Đà Nẵng - Video: ĐOÀN NHẠN

Mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng có lúc thế này thế khác. Khi vui, khi buồn, lúc khỏe mạnh, khi ốm đau. Tôi không vẽ bằng một chiều, mà kết hợp sự vô lí và có lí vào nghệ thuật. Nhờ đó, đưa đến cái nhìn cuộc sống lạc quan hơn.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang

Đây là lần đầu tiên người yêu nghệ thuật Đà Nẵng được thưởng thức loại hình hội họa đảo ngược mới lạ đầy ấn tượng và cùng lắng nghe những chia sẻ về ý niệm của họa sĩ Đại Giang qua tranh.

Triển lãm trưng bày 22 tác phẩm vẽ bằng chất liệu sơn dầu và acrylic với các chủ đề gần gũi về cảnh vật, con người, chân dung những người nổi tiếng… Đây là các bức tranh trong số nhiều bức tranh ông sáng tác tại Mỹ.

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 3.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang (trái) chia sẻ về những ý niệm trong tranh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang cho biết tranh đảo ngược đặc biệt ở điểm người họa sĩ nhìn vạn vật trong cuộc sống dưới con mắt đa chiều, chứ không nhìn một chiều. Xem những bức tranh đảo ngược của họa sĩ Đại Giang, người xem thích thú bởi sự hóm hỉnh, vui tươi, ngồ ngộ khác người nhưng cũng từ đó thấy được cái sâu xa về đạo lý làm người.

Các sự vật được đảo ngược trong tranh dạy con người ta cách sống nhìn mọi thứ theo cái nhìn khác đi, sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn, nhân văn hơn.

"Lý luận của "Upsidedownism" là vạn vật thay đổi, cái khởi đầu và tận cùng giống nhau. Trong tranh đảo ngược có sự thay đổi rất lớn ở vị trí mắt, mũi, miệng, tay chân, đằng trước ra đằng sau, cái bên ngoài thành cái bên trong, cái bên trong ra cái bên ngoài, cái trên biến thành cái dưới, cái to biến thành cái nhỏ… Tuy thay đổi như vậy nhưng vẫn là con người ấy, không thể nào là một người khác" họa sĩ Đại Giang chia sẻ.

Dịp này, Nguyễn Đại Giang đã tặng bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng bức tranh Nghệ thuật Bài Chòi với mong muốn dành tặng những nét tinh túy của văn hóa con người miền Trung cho Đà Nẵng lưu giữ.

Trong 7 ngày diễn ra triển lãm Nghệ thuật Đảo ngược (từ 11 đến 17-11), người yêu nghệ thuật sẽ được xem tận mắt họa sĩ Đại Giang vẽ chân dung đảo ngược ngay tại phòng triển lãm.

Trước đó, triển lãm đã ra mắt ở TP.HCM (năm 2009), Hà Nội (năm 2014), và Huế (năm 2016).

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 4.

Họa sĩ Đại Giang tặng tranh Nghệ thuật Bài Chòi cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 5.

Cũng là tranh "Bài Chòi" những ở một góc độ đảo ngược khác - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 6.

Họa sĩ Đại Giang vẽ tranh đảo ngược ngay tại triển lãm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 7.

Van Gogh - tranh sơn dầu và Acrylic của Nguyễn Đại Giang - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 8.

Một tác phẩm tranh đảo ngược của Nguyễn Đại Giang - Ảnh: ĐOÀN NHẠN


Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 9.

Nhà tiên tri Nostradamus - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 10.

Tác phẩm Múa rối nước - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 11.

Tác phẩm Đang ngủ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 12.

Tranh vẽ Picasso của họa sĩ Đại Giang - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 13.

Tranh vẽ Thúy Kiều "đảo ngược" - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nghệ thuật đảo ngược nhìn đời bằng con mắt lạc quan - Ảnh 14.

Một em nhỏ chăm chú xem tranh Đời vẫn đẹp lắm của Nguyễn Đại Giang - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ca múa nhạc Ấn Độ và triển lãm Sahaja yoga tại TP.HCM Ca múa nhạc Ấn Độ và triển lãm Sahaja yoga tại TP.HCM

Với mong muốn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người nhân dịp lễ hội ánh sáng, Sahaja Yoga tổ chức buổi ca múa nhạc truyền thống Ấn độ kết hợp triển lãm về thiền định.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên