03/11/2025 21:17 GMT+7

Doanh thu 1.000 tỉ, ký hợp đồng 5.000 tỉ đồng tại Hội chợ Mùa thu, tổ chức tiếp Hội chợ Mùa xuân

Tối 3-11, lễ bế mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

hội chợ mùa thu - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ bế mạc hội chợ - Ảnh: P.LAN

Chương trình được tổ chức với chủ đề "Mùa thu hy vọng - Chia sẻ yêu thương", cùng chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lụt.

Hoạt động mua sắm, giao thương sôi động

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất diễn ra từ ngày 25-10 đến 4-11 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam trên tổng diện tích 130.000m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn và quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia.

Hội chợ đã thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan đã vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức mạnh của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Đáng chú ý, hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động khi doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn trong suốt kỳ hội chợ. Tổng doanh thu trực tiếp đạt 1.000 tỉ đồng, trong đó gian hàng địa phương đạt 50 tỉ đồng.

Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỉ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỉ đồng.

Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là sàn giao dịch thực chất, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Với các hoạt động giao thương quốc tế cùng các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và EU... ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ.

Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra chặng đường mới cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa mang tầm vóc quốc gia.

Đây là diễn đàn xúc tiến thương mại, giao dịch thương mại thực chất, kết nối con người, thu hút 1 triệu lượt người tham gia, với doanh thu hợp đồng ký kết lên tới 5.000 tỉ đồng.

Hội chợ trở thành kênh hiệu quả để xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng đầu tư, cầu nối năng động kết nối hợp tác quốc tế, tạo đà cho tăng trưởng hai con số hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi: "Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người".

Hội chợ đã trở thành không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hòa quyện với giá trị văn hóa truyền thống.

Doanh thu 1.000 tỉ, ký hợp đồng 5.000 tỉ đồng tại Hội chợ Mùa thu, tổ chức tiếp Hội chợ Mùa xuân - Ảnh 3.

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Hội chợ Mùa xuân - Ảnh: P. LAN

Thị trường Việt Nam hấp dẫn, phát triển

Thành công của hội chợ là lời khẳng định thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô, tốc độ phát triển, mà còn là điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng với các nhà đầu tư.

Hội chợ là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, niềm tin về Việt Nam năng động, hướng tới tương lai, là nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam tự tin đi lên trên thị trường quốc tế.

Nhằm phát huy các kết quả đạt được, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tổ chức tổng kết để xây dựng mô hình Hội chợ Mùa thu thường niên, khẩn trương đề xuất xây dựng Hội chợ Mùa xuân.

Các hiệp hội ngành hàng tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh để khẳng định giá trị thương hiệu, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển xanh và bền vững; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung.

"Thành công của hội chợ không chỉ ghi dấu một sự kiện kinh tế - văn hóa, mà chính là tiền đề, mở ra một hành trình mới - hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay từ lễ khai mạc hội chợ, lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai đã nhận được 316 tỉ đồng từ các doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là minh chứng cho tinh thần nhân ái, tinh thần kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Với truyền thống "tương thân tương ái", "nghĩa đồng bào", Thủ tướng tiếp tục kêu gọi sự chung tay đóng góp.

Tại buổi lễ bế mạc, sau phát động của Thủ tướng, các doanh nghiệp và tổ chức cũng đã tiếp tục quyên góp, ủng hộ cho người dân đang chịu ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ với tổng số tiền gần 400 tỉ đồng.

Doanh thu 1.000 tỉ, ký hợp đồng 5.000 tỉ đồng tại Hội chợ Mùa Thu, tổ chức tiếp Hội chợ Mùa Xuân - Ảnh 4.Đến Hội chợ Mùa thu ăn thắng cố, bún mắm miền Tây, bún bò Huế, hủ tiếu Mỹ Tho và một vòng Việt Nam

Riêng điều này các thần thực sẽ rất thích: Chỉ cần đến Hội chợ Mùa thu, có thể 'ăn' nguyên một vòng ẩm thực đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất