27/10/2025 14:18 GMT+7

Con thuyền 10.000 hoa bất tử nổi bật tại Hội chợ Mùa thu 2025

Không gian Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu 2025 kể câu chuyện Đại ngàn - Ngàn hoa - Biển xanh, tâm điểm là con thuyền kết 10.000 hoa bất tử, biểu tượng hội nhập.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 1.

Con thuyền hoa bất tử được nghệ nhân Hoàng Khánh kết bởi 10.000 bông hoa

Ngày 25-10, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), không gian trưng bày của Lâm Đồng gây chú ý tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025 với chủ đề "Lâm Đồng - kết nối, hội nhập, vươn mình". Tâm điểm của không gian là con thuyền được kết từ 10.000 bông hoa bất tử.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tham quan gian hàng của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu

Không đi theo lối trưng bày rời rạc sản phẩm, Lâm Đồng dựng một "hành trình xuyên biên" bằng 100% hoa tươi, dẫn dắt khách tham quan qua ba phân khu: Đại ngàn - Ngàn hoa - Biển xanh.

Cách tổ chức tuyến tính này giúp người xem đọc được câu chuyện phát triển của địa phương: từ nội lực đại ngàn, qua bản sắc ngàn hoa đến kết nối hướng biển, hội nhập sâu rộng.

Trong phân khu Đại ngàn, hình ảnh núi lửa Nâm Kar - điểm nhấn của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - cùng mô phỏng cổ thụ, địa tầng, sản vật OCOP được sắp đặt với tông trầm ấm. Thông điệp đặt ra là nền tảng của Lâm Đồng không chỉ ở kinh tế mà còn ở địa chất - di sản - văn minh lâu dài, tạo "nền tâm thế" để bước ra thị trường lớn.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 3.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 4.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 5.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 6.

Sản vật Lâm Đồng từ biển, đồng bằng, núi cao được trưng bày tại Hội chợ Mùa thu

Tại khu Ngàn hoa, con thuyền hoa bất tử chiếm trọn trường nhìn. Trên khoang thuyền là các "đại sứ kinh tế" của Lâm Đồng như cà phê, chè, rau - hoa, tơ tằm, trái cây, khoáng sản… được bài trí vừa giàu mỹ cảm, vừa gợi mở câu chuyện xuất khẩu. 

Bên cạnh là giàn hồng treo gió, tháp thanh long và khu trình diễn tơ lụa, cho phép khách trải nghiệm một ngành nghề truyền thống đang chuyển mình theo quỹ đạo hội nhập. Đây cũng là lớp "bản lĩnh mềm" của Lâm Đồng: văn hóa, thẩm mỹ và tinh thần đổi mới.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 7.

Không gian trưng bày của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu

Hành trình khép lại ở khu Biển xanh - lớp trưng bày thể hiện viễn kiến phát triển bền vững. Hình ảnh điện gió, điện mặt trời, cảng logistics… không chỉ minh họa hạ tầng mà còn biểu đạt sự dịch chuyển tư duy sang kinh tế xanh, tuần hoàn, năng lượng tái tạo. 

Các điểm check-in Phan Thiết - Mũi Né, tháp Pô Sah Inu… bổ sung sắc thái du lịch ven biển, đồng thời nhấn mạnh lợi thế kết nối vùng sau các điều chỉnh địa giới hành chính thời gian gần đây.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 8.

Đặc sản chè Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu

Đáng chú ý, khu trà - cà phê - tư vấn xúc tiến đầu tư được bố trí ngay trong tổng thể để biến trải nghiệm văn hóa tiêu dùng thành "bàn thương thuyết mở". Tại đây, các doanh nghiệp và đối tác quốc tế có thể tiếp cận trực tiếp thông tin dự án, sản phẩm, chuỗi cung ứng và cơ hội hợp tác.

Theo ban tổ chức không gian Lâm Đồng, bài toán của tỉnh tại hội chợ lần này không chỉ là "đem gì đi giới thiệu" mà là "giới thiệu bằng câu chuyện nào". Vì vậy, mọi chi tiết đều được gắn vào một thông điệp thống nhất: lấy thiên nhiên - văn hóa - sản vật làm nền, lấy sáng tạo - đổi mới - năng lượng xanh làm lực đẩy, lấy hội nhập quốc tế làm hướng đi.

Con thuyền 10.000 hoa bất tử nổi bật tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 9.

Lâm Đồng dựng một "hành trình xuyên biên" bằng 100% hoa tươi, dẫn dắt khách tham quan qua ba phân khu: Đại ngàn - Ngàn hoa - Biển xanh.

Với cấu trúc kể chuyện rõ ràng, con thuyền 10.000 hoa bất tử không chỉ là một tác phẩm sắp đặt mà còn là tuyên ngôn hình ảnh: Lâm Đồng bước ra biển lớn bằng nội lực đã được bồi đắp, bản sắc đã định vị và khát vọng sẵn sàng. 

Không gian trưng bày của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu vì vậy vượt qua giới hạn "phô diễn tài nguyên", trở thành một bản đồ ý tưởng về định vị mới của Lâm Đồng trên hành trình kết nối thị trường trong nước và quốc tế.

Con thuyền 10.000 hoa bất tử nổi bật tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 11.Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ mùa thu là cơ hội để xúc tiến, đầu tư, quảng bá hình ảnh Việt Nam

Tối 25-10, lễ khai mạc Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam, mở đầu cho chuỗi sự kiện tại siêu hội chợ quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên