23/04/2020 12:56 GMT+7

Doanh nghiệp xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp bị... 'phê bình nghiêm khắc'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO – Vi phạm pháp luật hàng loạt từ xây dựng đến đất đai nhưng doanh nghiệp xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp ở Đắk Lắk chỉ bị UBND tỉnh này... "phê bình nghiêm khắc".

Doanh nghiệp xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp bị... phê bình nghiêm khắc - Ảnh 1.

Dự án khu nhà ở thương mại của Công ty Nam Sơn xây dựng nhiều hạng mục đường, điện, biệt thự trên đất nông nghiệp không xin phép - Ảnh: TRUNG TÂN

Liên quan đến vụ xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp, sáng 23-4, nguồn tin báo Tuổi Trẻ Online cho biết Công ty Nam Sơn đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra văn bản "phê bình nghiêm khắc". 

Người ra văn bản ‘phê bình nghiêm khắc’ doanh nghiệp vi phạm về đất đai, xây dựng là ông Nguyễn Tuấn Hà - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty Nam Sơn (chủ đầu tư) nghiêm chỉnh chấp hành việc dừng thi công các hạng mục tại dự án, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường Đắk Lắk tiếp tục xử lý nghiêm hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại dự án khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng bị yêu cầu ‘rút kinh nghiệm’ trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát , báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các sai phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Như đã đưa tin, Công ty Nam Sơn tự ý phân lô, xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột từ 2018 đến nay nhưng suốt hai năm qua địa phương chưa xử lý xong.

Khu dự án 8,6ha có hàng chục hạng mục đường, hệ thống nước ngầm, nhiều căn biệt thự đã hoàn thiện. Doanh nghiệp cũng tự ý san ủi cà phê để làm đường, lắp điện, hệ thống nước ngầm, nước thải và lên mạng rao bán khu đô thị hiện đại với giá hàng chục triệu đồng/m2.

Điều đáng nói, dự án khởi công từ năm 2018 nhưng mãi đến giữa năm 2019 mới bị phát hiện, xử lý. Đầu năm 2020, doanh nghiệp vẫn phớt lờ, tiếp tục cho xây dựng thêm nhiều căn biệt thự, công trình khác...

Mới có chủ trương đã xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp: 2 năm chưa xử lý được Mới có chủ trương đã xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp: 2 năm chưa xử lý được

TTO - Doanh nghiệp tự ý phân lô, xây khu biệt thự trên đất nông nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột nhưng suốt hai năm qua địa phương chưa xử lý xong.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên