
Ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Ngày 5-8, tại TP.HCM, Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Liên bang Nga đã quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất và mở rộng chuỗi cung ứng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.
Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Trung tâm Xuất khẩu Moscow (MEC) và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển xuất khẩu công nghiệp Moscow (MOSPROM) tổ chức.
Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỉ USD
Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục được mở rộng.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,77 tỉ USD, tăng 4% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt 1,72 tỉ USD, tăng tới 92% so với cùng kỳ năm 2025.
"Tuy nhiên với quy mô thương mại hiện nay, khi kim ngạch song phương vẫn ở mức dưới 5 tỉ USD, có thể thấy kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước", ông Chiến nhận định.
Theo đó hội nghị là dịp để doanh nghiệp hai nước trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.
Trình bày về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, ông Võ Thanh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (HASI), cho biết Việt Nam - Liên bang Nga đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỉ USD.
Tính đến đầu năm 2026, Nga có 220 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn gần 996 triệu USD, trong khi Việt Nam có khoảng 18 dự án tại Nga với tổng vốn khoảng 1,64 tỉ USD.
Theo ông Tuấn, hợp tác trong thời gian tới không nên chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu, mà cần mở rộng sang phát triển chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và đầu tư sản xuất.
"HASI mong muốn cùng MOSPROM thúc đẩy phát triển nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ, hợp tác về máy móc, tự động hóa, chuyển đổi số, thiết bị chế biến thực phẩm, logistics và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của nhau", ông Tuấn cho biết.
Mời gọi doanh nghiệp Việt cùng tham gia hệ sinh thái công nghiệp

Bà Olga Vladimirovna Starikova, Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển xuất khẩu công nghiệp Moscow (MOSPROM), trình bày ngày 5-8 - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Phát biểu tại hội nghị, bà Olga Vladimirovna Starikova, Tổng giám đốc MOSPROM, cho biết bên cạnh nhiệm vụ phát triển công nghiệp, chính quyền Matxcơva đang tập trung nâng cao năng lực thu hút đầu tư thông qua việc khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài nội địa hóa sản xuất và xây dựng các dự án liên doanh.
Đáng chú ý, Matxcơva kỳ vọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế, đồng thời mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn Công nghiệp Moscow vào tháng 10 tới để tìm kiếm cơ hội hợp tác.
"Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là phát triển tiềm năng đầu tư của thủ đô. Vì vậy chúng tôi hy vọng thu hút các doanh nghiệp Việt Nam nội địa hóa sản xuất tại Matxcơva và xây dựng các dự án liên doanh với đối tác quốc tế", bà Starikova nói.
Đồng thời đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển xuất khẩu công nghiệp Moscow cho hay MOSPROM hiện áp dụng cơ chế hỗ trợ "một cửa", cung cấp các chương trình vay ưu đãi, tín dụng đầu tư và hỗ trợ phát triển xuất khẩu cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Các lĩnh vực ưu tiên gồm dược phẩm, thiết bị y tế, xe điện, công nghệ lưu trữ năng lượng, vi điện tử, điện tử vô tuyến và công nghiệp thực phẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận