
Du khách Nga đến Đà Nẵng - Ảnh: B.D.
Theo các doanh nghiệp, những thay đổi từ thị trường và đời sống đang tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế Việt - Nga.
Hàng Việt được ưa chuộng ở Nga
Ở chiều ngược lại, người dân Nga có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm mà Việt Nam đang có thế mạnh như trái cây nhiệt đới, thủy sản, hạt điều, gia vị, hàng dệt may và các sản phẩm điện tử tiêu dùng.
Theo Cục Hải quan, trong năm 2025, dệt may tiếp tục dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga với 504 triệu USD, chiếm 22,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nga.
Đứng thứ hai là cà phê với 462,2 triệu USD, tăng 50,9% so với năm trước và chiếm hơn 20% tổng kim ngạch. Thủy sản đạt 214,5 triệu USD, chiếm 9,4%.
"Cà phê đang nổi lên là một trong những mặt hàng có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Giống như người Việt, người Nga có thói quen sử dụng cà phê thường xuyên, trong đó robusta - loại cà phê mà Việt Nam là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới - ngày càng được ưa chuộng", anh Bulat chia sẻ.
Theo số liệu từ thị trường Nga, mỗi người dân nước này tiêu thụ trung bình khoảng 60 lít cà phê mỗi năm. Nga cũng đang gia tăng nhập khẩu cà phê nhân và Việt Nam hiện là nhà cung cấp lớn nhất, vượt qua Brazil.
"Gia đình tôi ở Nga rất thích uống cà phê và cũng biết tiếng cà phê Việt Nam. Mỗi lần về nước, tôi thường mua cà phê Việt Nam mang về làm quà", anh Bulat chia sẻ.
Trong khi Việt Nam tiếp tục tìm cách mở rộng xuất khẩu hàng tiêu dùng và nông sản sang Nga, năng lượng đang nổi lên như một trong những trụ cột hợp tác mới của quan hệ kinh tế song phương.
Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về bảo đảm an ninh năng lượng của cả hai nước. Nga là một trong những quốc gia xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, sở hữu thế mạnh từ dầu khí, LNG đến công nghệ điện hạt nhân.
Trong khi đó Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhu cầu điện tăng nhanh, cùng quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi năng lượng.

Du khách thưởng thức ẩm thực Nga tại nhà hàng ở TP.HCM
Ẩm thực, tiêu dùng dẫn đường
Anh Duy Thành, chủ nhà hàng ẩm thực Nga tại TP.HCM, cho hay hiện nay có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm thực phẩm Nga, và xu hướng này tăng lên đáng kể thời gian gần đây.
Anh Thành cùng vợ sáng lập và điều hành nhà hàng ở TP.HCM, tiếp nối nhà hàng thực phẩm Liên Xô đầu tiên tại Hà Nội có từ hơn 20 năm trước.
Trước đây khách hàng chủ yếu là những người từng học tập và làm việc tại Liên Xô, Nga. Những năm gần đây có nhiều bạn trẻ Việt Nam tìm đến để trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Nga.
Bên cạnh các món ăn Nga, anh Thành cho biết những mặt hàng như sô cô la, trà, bánh kẹo, kem và các sản phẩm truyền thống từ Nga luôn nằm trong nhóm bán chạy, được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng.
Không chỉ các nhà hàng, nhiều mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng của Nga được nhiều người lựa chọn. Các thống kê cho thấy Nga tiếp tục là nguồn cung thịt và thực phẩm quan trọng của Việt Nam.
Năm 2025, lượng thịt heo đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam tăng 18,7% so với năm trước, trong đó Nga là thị trường cung cấp lớn nhất khi chiếm gần một nửa tổng lượng nhập khẩu.
Khách Nga đến Việt Nam tăng
Trong quý 1-2026, Việt Nam đón hơn 367.000 lượt khách Nga, đưa Nga trở thành thị trường gửi khách lớn thứ ba sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc, theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia. Với con số này, lượng khách Nga đến Việt Nam hiện cao hơn khoảng 1,6 lần so với cùng kỳ giai đoạn cao điểm 2018 - 2019.
Đáng chú ý chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, số khách Nga đã gấp 1,5 lần tổng cả năm 2024 và tương đương 53% tổng lượng khách của năm 2025.
Đại diện khách sạn Movenpick Cam Ranh cho biết lượng khách Nga đang đóng vai trò quan trọng tại khu nghỉ dưỡng với mức tăng trưởng ấn tượng.
Trước đây khách Nga và khách Hàn Quốc chiếm tỉ trọng tương đương, nhưng từ đầu năm đến nay nhóm khách nghỉ dưỡng đến từ Nga đã vượt qua. Đáng chú ý, đây là nhóm khách chi tiêu cao, có thời gian lưu trú dài ngày (thông thường từ 6 ngày trở lên).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận