Tag: doanh nghiệp vàng

Từng đề nghị đấu thầu vàng, nhưng khi đấu thầu doanh nghiệp ngại tham gia, vì sao?

Do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu nên phiên đấu thầu vàng sáng 25-4 đã bị hủy. Hôm 22-4, do không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu, Ngân hàng Nhà nước cũng đã hủy phiên đấu thầu vàng.

Thêm chỉ đạo mới về thị trường vàng, giám sát chặt doanh nghiệp vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Doanh nghiệp bán vàng miếng đạt doanh thu kỷ lục, bên đào vàng lại lỗ ròng vì vướng thủ tục

TTO - Trong bối cảnh nền kinh tế bị áp lực lạm phát, vàng trở thành kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn, kỳ vọng khả năng sinh lời tốt. Điều này cũng giúp doanh nghiệp bán vàng khởi sắc. Dù vậy, riêng doanh nghiệp đào vàng lại không dễ dàng.

Giá vàng biến động, nhưng người Việt đã chán mua vàng?

TTO - Thị trường vàng vừa trải qua một cơn bão giá. Tuy nhiên, diễn biến thị trường lại khác hẳn so với trước. Nhiều doanh nghiệp vàng đã phải chuyển hướng kinh doanh.

Doanh nghiệp vàng chạy đua  ngày Thần tài

TTO - Mới gần Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này nhiều sản phẩm vàng Thần tài đã lên kệ. Các doanh nghiệp vàng cũng sẵn sàng để tung hàng ra thị trường nhân ngày Thần tài (mồng 10 tháng giêng), cũng là dịp mua bán lớn nhất năm.

Ngày vía Thần Tài, vàng hình Tuất lên ngôi

TTO - Hoạt động trở lại từ mùng 6 (21-2), nhiều doanh nghiệp vàng đã chuẩn bị tung hàng nhằm đón lượng khách mua vàng cầu may ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

Doanh nghiệp vàng chậm đổi giấy đăng ký kinh doanh

TT - Hôm nay, 25-5, là hạn chót để hàng ngàn tiệm vàng trên cả nước phải hoàn tất việc xin lại giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đề nghị bỏ lệnh cấm cho doanh nghiệp vàng vay vốn

TT - Ngày 26-4, Hiệp hội Kinh doanh vàng VN đã có văn bản gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiến nghị hàng loạt vấn đề về thị trường vàng. Theo đó, hiệp hội cho rằng lệnh cấm các ngân hàng cho doanh nghiệp (DN) vay vốn để mua vàng đấu thầu (văn bản 1889 ngày 21-3) cũng như quy định khối lượng đặt thầu tối thiểu là 1.000 lượng đã tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, loại bỏ nhiều DN có quy mô vừa ra khỏi cuộc đấu thầu...