27/04/2013 00:02 GMT+7

Đề nghị bỏ lệnh cấm cho doanh nghiệp vàng vay vốn

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TT - Ngày 26-4, Hiệp hội Kinh doanh vàng VN đã có văn bản gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiến nghị hàng loạt vấn đề về thị trường vàng. Theo đó, hiệp hội cho rằng lệnh cấm các ngân hàng cho doanh nghiệp (DN) vay vốn để mua vàng đấu thầu (văn bản 1889 ngày 21-3) cũng như quy định khối lượng đặt thầu tối thiểu là 1.000 lượng đã tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, loại bỏ nhiều DN có quy mô vừa ra khỏi cuộc đấu thầu...

Hiệp hội cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các DN có đủ điều kiện theo định kỳ hằng quý, hằng năm. Dù nghị định 24 cho phép nhưng đến nay chưa có DN sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Các DN chủ yếu mua vàng nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, vô hình trung đã tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, mặc dù việc này nằm ngoài mong muốn của các DN. Hiệp hội cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép một số ngân hàng cho các DN có đủ điều kiện được vay vàng để sản xuất vàng trang sức nhằm góp phần giảm bớt áp lực nhập siêu và tránh tình trạng căng thẳng về ngoại tệ.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên