16/06/2014 05:25 GMT+7

Doanh nghiệp khó kiện hàng giả, hàng nhái

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TT - Tại hội thảo “Khai thác tài sản trí tuệ và công nghệ để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp” do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 14-6, nhiều doanh nghiệp cho biết tình trạng nhái sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu ngày càng gia tăng và rất khó ngăn chặn.

Chống hàng giả, doanh nghiệp không thể thờ ơ đứng ngoàiSản phẩm “chính chủ” lo bị hàng nháiLàm giả hàng Việt tại Trung Quốc

Ông Đào Trọng Đại, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết nhiều sản phẩm của PNJ sau khi ra thị trường lập tức bị bắt chước mẫu mã, thậm chí làm giả cả nhãn mác. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua doanh nghiệp này toàn phải tự bảo vệ mình bằng cách “dò” trên thị trường, chứ chưa có lần nào lực lượng quản lý thị trường phát hiện giúp.

Tương tự, ông Nguyễn Thành Tài, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Newtech, nói công ty ông phát hiện rất nhiều nơi giả mẫu mã, nhãn hiệu sản phẩm của mình nhưng để kiện rất khó vì nhiều yếu tố pháp lý chưa hậu thuẫn đến cùng cho doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu trí tuệ.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên