
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các trưởng đoàn quốc tế tham dự lễ ký Công ước Hà Nội tại gian hàng của FPT - Ảnh: V.A
Ngày 25-10, lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Hà Nội.
Công ước Hà Nội đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu về không gian mạng, là sự khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác trên toàn thế giới trong lĩnh vực này. Lễ mở ký ngày 25-10 có sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu đến từ gần 100 quốc gia và 100 tổ chức quốc tế, khu vực.
Sự hiện diện đông đảo của đại biểu các nước và tổ chức quốc tế cho thấy không chỉ sự coi trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam mà còn thể hiện rằng việc đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm trên thế giới.
Quảng bá với thế giới, thúc đẩy hợp tác công - tư tại Việt Nam
Với số lượng đại biểu lớn cùng ý nghĩa của Công ước Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức một triển lãm quốc tế trong khuôn khổ lễ mở ký, qua đó quy tụ và giới thiệu với các nước về năng lực đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng của nước chủ nhà.
Đồng thời, đây còn là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam và các nước gặp gỡ, tìm hiểu và trao đổi về cơ hội hợp tác trong tương lai. Với tinh thần đó, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đưa các đại biểu, trưởng đoàn quốc tế dự lễ ký Công ước Hà Nội tham quan và ghé thăm một số gian hàng tại triển lãm chiều 25-10.
Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp, việc tham gia triển lãm còn nhằm thể hiện sự đồng hành của khu vực tư nhân với Chính phủ trong việc xây dựng không gian số an toàn và tự chủ, mong muốn thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm bảo vệ an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch hội đồng quản trị FPT, chia sẻ Công ước Hà Nội là bước ngoặt mang tính biểu tượng lớn, thể hiện rằng Việt Nam không chỉ là người tham gia, mà là quốc gia kiến tạo và đề xuất các sáng kiến toàn cầu.
"FPT xác định bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ Việt", ông Bình nói thêm và tin rằng mô hình "công - tư đồng kiến tạo" chính là sức mạnh của Việt Nam trong bảo đảm an toàn và an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không số.
Tại triển lãm này, FPT mang tới 8 nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu. Trong đó, đáng chú ý nhất là nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gồm QaiDora Vision và camera AI đã được lựa chọn triển khai trong một số dự án quốc gia.
Hệ thống được giới thiệu là có thể phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn nhờ khả năng cảnh báo sớm bằng AI, phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực như ẩu đả, xâm nhập trái phép hay tình huống nguy hiểm.
So với giám sát thủ công, hệ thống có tốc độ phản ứng nhanh hơn từ 3 đến 5 lần, qua đó giúp lực lượng chức năng can thiệp kịp thời và giảm đáng kể các vụ việc nghiêm trọng tại khu vực giám sát.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại gian hàng của CMC - Ảnh: CMC
Tập đoàn công nghệ CMC thì giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất "Make in Vietnam" gồm hạ tầng - nền tảng - dịch vụ, hướng tới bảo vệ chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn quốc tế nhưng vận hành ngay trong nước.
"Việc ký kết và triển khai Công ước Hà Nội sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược và hoạt động của các doanh nghiệp an ninh mạng, nhất là trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về bảo mật, điều tra và xử lý sự cố.
Các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường năng lực hợp tác quốc tế, chủ động chia sẻ dữ liệu sự cố, tham gia vào các cơ chế cảnh báo sớm và hỗ trợ điều tra xuyên biên giới", ông Đặng Hùng Sơn, Giám đốc chiến lược của CMC, chia sẻ.

Đoàn ghé thăm một gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài tại triển lãm - Ảnh: TTXVN
Việt Nam được đánh giá cao về năng lực an ninh mạng
Trong bài phát biểu trước đại diện hàng trăm nước và tổ chức quốc tế chiều 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trước tác hại của tội phạm mạng, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp, chương trình hành động về chống loại tội phạm này.
Đồng thời, Việt Nam cũng chuyển đổi tư duy chiến lược từ "phòng thủ bị động" sang "chủ động, tích cực tiến công", xây dựng "thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện", từng bước nâng cao năng lực "tự chủ - tự lực - tự cường" về an ninh mạng.
Nhờ đó, Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực, khẳng định vị thế trong nhóm 46 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng.
Việt Nam cũng được quốc tế đánh giá là "kiểu mẫu", có cam kết và năng lực an ninh mạng cao khi xếp thứ 16 thế giới, thứ 3 ASEAN và thứ 4 châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực này theo Báo cáo chỉ số an ninh mạng toàn cầu 2024 của Liên minh Viễn thông quốc tế.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó tổng thống Ecuador María José Pinto tại gian hàng của Ai Cập - Ảnh: TTXVN
Ngoài hai doanh nghiệp trên, một số doanh nghiệp và hiệp hội khác cũng mang triển lãm đến những công nghệ, giải pháp mà họ tự hào và tin tưởng góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số.
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia giới thiệu phần mềm phòng chống lừa đảo nTrust có thể sử dụng cho điện thoại thông minh (smartphone). Qua đó giúp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo thông qua kiểm tra số điện thoại, số tài khoản, đường dẫn trang web và mã QR.
Tổng công ty viễn thông MobiFone (thuộc Bộ Công an) giới thiệu Nền tảng hành chính công - chính quyền số hai cấp, triển khai tại Hà Nội và Thái Nguyên và các giải pháp tích hợp Al nhận diện sinh trắc học, kiosk tiếp dân, robot hỗ trợ...
Ericsson, một tên tuổi đến từ Thụy Điển, cũng mang đến triển lãm một số thiết bị phần cứng và giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Lãnh đạo tập đoàn này trước đó khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong trao đổi nhân lực, triển khai các dịch vụ liên quan 5G và sẵn sàng triển khai 6G trong tương lai.
Triển lãm quốc tế được tổ chức trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội trong hai ngày 25 và 26-10.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận