
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6-2024 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sáng 25-10, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn được gọi là Công ước Hà Nội, đã chính thức được mở ký tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Phát biểu trong lời chào mừng những người tham dự lễ ký kết công ước - được Tổng Công tố Nga Alexander Gutsan đọc tại Hà Nội - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Sự kiện lịch sử thực sự này đã trở thành hiện thực nhờ sự ủng hộ của đa số các quốc gia đối với sáng kiến do Nga đề xuất vào năm 2019 nhằm xây dựng một hiệp ước quốc tế toàn cầu nhằm chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm".
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, bất chấp tình hình quốc tế đầy thách thức, các nhà ngoại giao và quan chức thực thi pháp luật từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã chung tay soạn thảo văn kiện quan trọng này.
Công ước được xây dựng để đối phó với một trong những thách thức toàn cầu của thời đại - các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Tổng thống Nga lưu ý rằng tội phạm mạng thường liên quan đến khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và buôn bán ma túy, gây ra mối đe dọa đối với an ninh của cả công dân và quốc gia. Ông khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác quốc tế chặt chẽ nhất trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.
Trước đó cùng ngày, Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan đã thay mặt Liên bang Nga ký Công ước Hà Nội. Văn kiện là thỏa thuận quốc tế toàn cầu đầu tiên trên thế giới nhằm tăng cường an ninh thông tin. Công ước này dựa trên các nguyên tắc bình đẳng giữa tất cả các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức sáng 25-10 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
"Cột mốc quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng"
Đưa tin về lễ ký Công ước Hà Nội, Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhấn mạnh việc Việt Nam chủ trì sự kiện và là quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.
Theo hãng tin này, Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, đồng thời là hình mẫu về năng lực tổ chức các diễn đàn quốc tế cấp cao.
Trong khi đó, Hãng tin AFP của Pháp mô tả Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống các loại tội phạm kỹ thuật số - từ lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền đến tội phạm mạng có tổ chức.
AFP dẫn thông điệp của Tổng thư ký Antonio Guterres, cho rằng lễ mở ký tại Hà Nội là "một cột mốc quan trọng nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu" trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng.
Còn theo Hãng tin Reuters (Anh), Công ước Hà Nội là một bước đi chưa từng có tiền lệ trong nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm giúp các quốc gia phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn trước các hình thức tội phạm mạng - lĩnh vực hiện gây thiệt hại hàng nghìn tỉ USD mỗi năm cho kinh tế thế giới.
Hãng này cũng dẫn lời các quan chức thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết, Công ước Hà Nội được thiết kế với cơ chế bảo đảm quyền con người và hướng dẫn thực thi minh bạch, phù hợp luật pháp quốc tế, nhằm tạo niềm tin cho các quốc gia đang phát triển khi tham gia hệ thống an ninh mạng toàn cầu.
Theo quy định, Công ước Hà Nội sẽ có hiệu lực sau khi được ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn, mở ra mạng lưới hợp tác điều tra, truy tố và chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới nhanh hơn, minh bạch hơn, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, đáng tin cậy và bền vững cho mọi quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận