03/05/2017 11:45 GMT+7

Đoàn xe NATO bị đánh bom, 8 người chết, 25 bị thương

M.ANH
M.ANH

TTO - Ngày 3-5, một vụ đánh bom liều chết gần đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan làm ít nhất 8 người chết, 25 người bị thương. Hung thủ được nói là đã nhắm vào đoàn xe NATO.

Xe hơi bị phá hủy sau vụ nổ - Ảnh: REUTERS
Xe hơi bị phá hủy sau vụ nổ - Ảnh: REUTERS

Theo các quan chức Afghanistan, vụ đánh bom xảy ra vào giờ cao điểm sáng tại một trong những khu vực đông đúc nhất của Kabul. Nguồn tin quan chức y tế ở Kabul xác nhận 8 người chết.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết tất cả nạn nhân là dân thường. Khoảng 25 người khác bị thương, trong đó có 3 người Mỹ.

Được biết đoàn xe bị đánh bom được thiết kế có thể chịu được các vụ nổ lớn. Dù vậy vụ nổ cũng phá hủy và làm hư hại nhiều xe dân sự gần đó, cửa kính các tòa nhà gần đó cũng bị phá vỡ văng xa hàng trăm mét, theo các quan chức an ninh có mặt tại hiện trường. 

Chưa rõ nhóm nào đánh bom nhưng trước đó Taliban đã dọa tấn công các lực lượng nước ngoài khi phát động đợt 'tấn công mùa xuân' vào tuần trước. 

Vụ nổ xảy ra không lâu sau khi Taliban dọa phát động 'tấn công mùa xuân' - Ảnh: REUTERS
Vụ nổ xảy ra không lâu sau khi Taliban dọa phát động 'tấn công mùa xuân' - Ảnh: REUTERS
Vị trí đoàn xe bị đánh bom - Ảnh: RT
Vị trí đoàn xe bị đánh bom - Ảnh: GOOGLE MAP
M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đánh bom xe NATO Taliban