12/09/2011 06:40 GMT+7

Đánh bom căn cứ NATO ở Afghanistan

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Một vụ đánh bom liều chết nhắm vào căn cứ Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) của NATO ở Wardad, Afghanistan tối 10-9 làm gần 90 lính bị thương và hai thường dân thiệt mạng.

Chiếc xe tải chở bom nổ tung ngay tại cổng vào của căn cứ trên lúc 17g15 (giờ địa phương), sau khi hàng loạt quả bom phát nổ cách đó khoảng 75m. Theo BBC ngày 11-9, hầu hết binh lính bị thương thuộc lực lượng Mỹ đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở Wardad.

Binh lính bị thương đã được trực thăng chở tới các căn cứ quân sự ở gần đó. ISAF cho biết những người bị thương đều được điều trị và không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhóm khủng bố Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết chiếc xe tải chở đến 9 tấn thuốc nổ.

Cùng ngày, hai vụ đánh bom khác ở Afghanistan làm hơn 10 người thiệt mạng.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên