21/12/2025 10:08 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền sau SEA Games 33?

Với thành tích đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam được thưởng khoảng trên 30 tỉ đồng.

SEA Games 33 - Ảnh 1.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là VĐV xuất sắc nhất đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

SEA Games 33 đã khép lại tối 20-12 tại Thái Lan. Chung cuộc, đoàn thể thao Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương đại hội với 233 HCV. Đứng thứ hai là đoàn thể thao Indonesia với 91 HCV.

Hơn 30 tỉ đồng cho toàn bộ đoàn thể thao Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ 3 với tổng cộng 278 huy chương, trong đó có 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ. Về cơ bản, thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33 mà Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Dù chưa có nhiều dấu ấn nổi bật nhưng việc giành được tấm HCV môn bóng đá nam với đội U22 (3 HCV SEA Games trong 4 kỳ gần nhất), thể thao Việt Nam đã làm hài lòng người hâm mộ cả nước.

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao, với thành tích trên đoàn thể thao Việt Nam sẽ được thưởng tổng cộng khoảng trên 30 tỉ đồng.

Mức thưởng này được áp dụng theo Nghị định 152 quy định về chế độ với VĐV, HLV trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Cụ thể, theo Nghị định 152, VĐV giành huy chương SEA Games lần lượt được nhận mức thưởng: 45 triệu đồng cho HCV, 25 triệu đồng cho HCB, 20 triệu đồng cho HCĐ. VĐV phá kỷ lục được thưởng thêm 20 triệu đồng.

Các nội dung đồng đội như: bóng đá, bóng chuyền, tiếp sức... mỗi VĐV đều được thưởng số tiền tương ứng với màu huy chương mà đội tuyển nhận được. Như đội tuyển U22 Việt Nam, mỗi cầu thủ sẽ được thưởng 45 triệu đồng.

Ngoài ra cầu thủ sẽ nhận được 10 triệu đồng/người tiền "thưởng nóng" cho HCV SEA Games, từ số tài chính mà ngành thể thao huy động được từ xã hội (không nằm trong ngân sách). Bên cạnh đó, VFF cũng huy động được một số khoản thưởng khác và từ quỹ của VFF để thưởng thêm cho đội U22 Việt Nam.

SEA Games 33 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV cá nhân tại SEA Games 33 - ẢNh: NAM TRẦN

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh dẫn đầu danh sách khen thưởng

Với 4 HCV, phá và thiết lập 3 kỷ lục SEA Games, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là VĐV được thưởng nhiều nhất đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 theo Nghị định 152.

Cụ thể, cô được thưởng 180 triệu đồng cho 4 HCV, 60 triệu đồng cho 3 kỷ lục và 30 triệu đồng tiền thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam. Tổng cộng, Trịnh Thu Vinh được thưởng 270 triệu đồng. 

Tương tự, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được thưởng tổng cộng 165 triệu đồng cho 3 HCV SEA Games 33. Trong đó có 135 triệu đồng tiền thưởng theo Nghị định 152 và 30 triệu đồng là tiền thưởng nóng cho 3 HCV.

Ngoài ra một số liên đoàn thể thao quốc gia cũng có các khoản thưởng thêm cho VĐV giành thành tích tại SEA Games 33. Như Liên đoàn MMA đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho mỗi VĐV giành HCV SEA Games dù huy chương của môn này không được tính vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Hai VĐV Quàng Văn Minh, Trần Ngọc Lượng - những người giành HCV MMA tại SEA Games 33 đã được trao số tiền này.

Theo kế hoạch, 14h15 chiều nay 21-12 ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 và những thành viên cuối của đoàn sẽ từ Thái Lan hạ cánh tại sân bay Nội Bài sau khi kết thúc đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền sau SEA Games 33? - Ảnh 4.Bảng xếp hạng chung cuộc SEA Games 33: Thái Lan lập kỷ lục 233 HCV, Việt Nam 87 HCV xếp thứ 3

Chủ nhà Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 với số huy chương vàng (HCV) kỷ lục là 233, chưa từng có quốc gia nào đạt thành tích tương tự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất