27/07/2017 18:12 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai

H.MI
H.MI

TTO - Chiều 27-7, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội - đã dẫn đầu đoàn công tác đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng qua cho thương binh Vũ Ánh Dương - Ảnh: H.MI
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Vũ Ánh Dương - Ảnh: H.MI

Tại nghĩa trang, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác cũng đã đến phần mộ tập thể liệt sĩ hi sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968 vừa tìm thấy tại sân bay Biên Hòa để làm lễ viếng và nghe báo cáo thêm về kết quả tìm kiếm hố chôn.

Nói về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho hay mấy chục năm qua các cấp chính quyền luôn quan tâm thực hiện chính sách cho người có công và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Từ các thông tin về hố chôn liệt sĩ trong sân bay Biên Hòa, Đồng Nai đã nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy. Sau đó, từ bức không ảnh chụp sân bay Biên Hòa của người chơi ảnh, chính quyền đã kết nối được hai cựu binh Mỹ Bob Connor và Martin E. Strones qua Đồng Nai xác định được vị trí hố chôn. Vừa qua Đồng Nai đã làm lễ an táng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ và kết nối mời thân nhân liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành về dự lễ.

Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, đoàn công tác của Quốc hội cũng đã đi thăm, tặng quà cho thương binh Vũ Ánh Dương (P.Tân Tiến) và mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa (P.Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa - Ảnh: H.MI
Đoàn thắp hướng cho các anh hùng liệt sĩ
Đoàn thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: H.MI
H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên