24/11/2018 11:18 GMT+7

Đổ xô săn hàng Black Friday

N.AN - H.THANH - N.BÌNH
N.AN - H.THANH - N.BÌNH

TTO - Dù "ăn theo" thế giới nhưng trong "ngày lễ mua sắm" (Black Friday) năm nay, người tiêu dùng VN đã có cơ hội mua được sản phẩm với mức giảm giá lên tới 70 - 90%, ngang bằng với mức giảm của đại gia bán lẻ nước Mỹ Amazon thực hiện.

Đổ xô săn hàng Black Friday - Ảnh 1.

Khách hàng đến mua sắm tại Vincom Bà Triệu, Hà Nội sáng 23-11 - Ảnh: Nguyễn Hiền

Với chiêu thức giảm giá theo khung giờ, giảm giá duy nhất trong một ngày, chương trình giảm giá tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội trong ngày Black Friday (23-11) năm nay đã thu hút hàng trăm người chen lấn, chầu chực mua sắm từ sáng sớm.

Nhiều cửa hàng thời trang "thất thủ"

Tối 23-11, ngày Black Friday trùng giờ tan tầm, nhiều người dân Hà Nội đổ xô về các khu trung tâm thương mại, các con phố để săn quần áo, giày dép giá rẻ. 

Khắp các con phố Chùa Bộc, Cầu Giấy... đông đảo sinh viên đi săn hàng thời trang chen chúc tại các cửa hàng "sale off" kịch sàn 30 - 50%, thậm chí "sale off" 70 - 80%.

Trước đó, ngay trong buổi sáng, nhiều cửa hàng thời trang dọc đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân), Trần Phú (Q.Hà Đông)... khá sôi động với các chương trình khuyến mãi, "giảm sốc", "giảm sâu", "mua ngay liền tay hàng sale off 50%", "săn sale giá sốc up to 50%++", "Black Friday 50% không thể ngừng mua"... 

Không có nhiều mặt bằng, nhiều cửa hàng buộc phải để xe tràn xuống đường và khắp các vỉa hè, đáp ứng nhu cầu vào mua sắm của khách.

Theo chị Mai (Hà Đông), do vẫn phải đi làm bình thường nên ngay vào buổi trưa, chị đã tranh thủ đi chọn hàng, chủ yếu là chọn mua các sản phẩm thời trang, hàng gia dụng bởi mức giá giảm thường 30 - 70% cho nhiều sản phẩm. 

"Thông thường mỗi đợt giao mùa tôi phải chi 3 - 5 triệu để mua quần áo, đồ dùng cho cả gia đình. Cũng chi số tiền như vậy, nhưng dịp này tôi sẽ mua được lượng hàng gần gấp đôi so với thông thường" - chị Mai cho hay.

Chị Hương, nhân viên cửa hiệu thời trang Ivy trên đường Trần Phú (Hà Đông), cho biết với mức giảm giá lên tới 50% cho toàn bộ sản phẩm, lượng khách tăng đột biến so với ngày thường nên cửa hàng phải tăng cường nhân viên phục vụ khách hàng. 

Theo chị Lan - nhân viên cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc trên đường Nguyễn Trãi, với mức giảm giá lên tới 80% ở một số dòng sản phẩm cao cấp, doanh thu của cửa hàng dự kiến tăng mạnh gấp 3 - 4 lần so với thông thường.

Tại Vincom Bà Triệu, ngay từ sáng sớm đã diễn ra cảnh chen lấn, thậm chí một vài cửa hàng phải chấp nhận đóng tạm cửa, chờ lượt khách vào mua xong mới cho một lượt khách tiếp theo vào xem hàng. 

Đến tối, nhiều cửa hàng phải bố trí lực lượng an ninh chốt chặn để đảm bảo an ninh, do lượng người tiêu dùng đổ về đây săn hàng khuyến mãi ngày càng đông.

Đổ xô săn hàng Black Friday - Ảnh 2.

San hàng khuyến mãi trên mạng nhân ngày Black Friday - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá sâu

Trong khi đó, ở nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng thời trang tại TP.HCM cũng xảy ra tình trạng "rồng rắn" xếp hàng chọn mua sản phẩm thời trang giảm giá, chưa kể các quầy thanh toán cũng quá tải. 

Tình trạng chen cứng người diễn ra ở hầu hết các trung tâm lớn như Takashimaya, Parkson Lê Thánh Tôn... Những mặt hàng hiệu giảm 30 - 90% thu hút khách đông hơn, dẫn đến tình trạng kẹt xe ở gần các trung tâm quận 1.

Tại trung tâm thương mại Vincom (quận 1), hàng trăm bạn trẻ xếp hàng chờ sẵn trước một tiệm giày từ khi chưa mở cửa. Khuôn viên trước của trung tâm này đã bị vây quanh bởi những dòng người xếp hàng dài, nhẫn nại chờ đợi. 

Với những mặt hàng hiệu giảm 30 - 90%, nhiều món hàng 3 - 5 triệu sau khi giảm chỉ còn hơn 1 triệu đồng khiến không ít tín đồ hàng hiệu sẵn sàng kiên nhẫn chờ đến lượt.

Tại Takashimaya (quận 1), đúng 14h30, khi một cửa hàng giày bắt đầu mở cửa, khách ùa vào nhanh tay lựa từng món hàng. 

Với đôi giày 1,2 - 1,8 triệu đồng, túi xách từ vài trăm ngàn trở lên sau khi đã giảm giá, khách chọn không ngưng nghỉ, một số còn gọi điện cho bạn bè, người nhà hoặc nhận mua giùm, vừa chọn hàng vừa livestream rất náo nhiệt...

Theo đại diện trung tâm mua sắm Takasimaya, ước tính có khoảng 300 gian hàng tham gia chương trình khuyến mãi Black Friday mà trung tâm này mời gọi, với mức giảm giá khá sâu, có nhãn hàng thời trang giảm đến 90%. 

"Mọi người hưởng ứng rất náo nhiệt, khách đông đúc từ sáng đến tối, các gian hàng đều có phương án đón khách tối ưu để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy", đại diện tòa nhà Takashimaya cho biết.

Năm nay thị trường Black Friday ở VN lần đầu tiên xuất hiện mức giảm lên đến 90%, mức giảm này khiến các tín đồ mua sắm trở nên "phấn khích". 

Một lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM cho biết về nguyên tắc, đây không phải là dịp doanh nghiệp được phép thực hiện khuyến mãi trên 50%. 

Tuy nhiên, để doanh nghiệp có cơ hội giảm giá hết cỡ, kích cầu mua sắm nên TP.HCM đã đứng ra tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung thông qua ứng dụng hỗ trợ SaleNOW.

"Nhờ vậy, các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình này đều được giảm quá 50%, thậm chí đến 90%" - vị này nói.

TP.HCM: hơn 600 tỉ đồng khuyến mãi

Theo Sở Công thương TP.HCM, ước tính có hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp, nhà bán lẻ đã tham gia chương trình sale kịch sàn mà sở đứng ra tổ chức, với tổng giá trị đăng ký khuyến mãi lên đến hơn 600 tỉ đồng.

"Chương trình thu hút tất cả những trung tâm mua sắm lớn nhất trong TP tham dự. Các doanh nghiệp đang muốn tận dụng cơ hội giảm giá kịch sàn để kích cầu mua sắm cuối năm" - đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết.

Săn hàng hiệu đêm Black Friday Săn hàng hiệu đêm Black Friday

TTO - Tối 23-11-2018 (ngày Black Friday), giờ tan tầm, người dân Hà Nội đổ xô về các khu trung tâm thương mại, các con phố để săn quần áo, giày dép giá rẻ.

N.AN - H.THANH - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên